Công viên quốc gia Preah Vihear mở cửa trở lại

Ngày 10/2, Thái Lan đã mở cửa trở lại công viên quốc gia Preah Vihear, còn gọi là Khao Phra Viharn thuộc khu vực Pha Mor I Daeng, sát ngôi đền cổ Preah Vihear vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Ngày 10/2, Thái Lan đã mở cửa trở lại công viên quốc gia Preah Vihear, còn gọi là Khao Phra Viharn thuộc khu vực Pha Mor I Daeng, sát ngôi đền cổ Preah Vihear vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Động thái này phản ánh xu hướng giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng Thái Lan và Campuchia về chủ quyền đối với khu vực xung quanh di tích này.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, công viên Khao Phra Viharn nằm án ngữ cổng chính của đền Preah Vihear. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, khoảng 300 du khách đã tới thăm công viên và điểm thu hút đông du khách nhất là đền Preah Vihear, công trình được xây từ thế kỷ 11 và hiện do Campuchia quản lý.
 
Từ công viên Khao Phra Viharn, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đền Preah Vihear, thậm chí có thể tới sát hàng rào của đền.
 
Công viên quốc gia Khao Phra Viharn và đền Preah Vihear bị đóng cửa từ tháng 6/2008 sau khi những người biểu tình thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) ở Thái Lan kéo đến khu vực này phản đối việc chính phủ của cựu Thủ tướng Samak Sundaravej ủng hộ nỗ lực của Campuchia đề nghị UNESCO công nhận đền Preah Vihear là di sản thế giới, với lí do đây là hành động nhượng chủ quyền của Thái Lan ở khu vực xung quanh ngôi đền này cho Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục