Công Vinh, Công Phượng tỏa sáng, U23 Việt Nam hòa Bình Dương

Hai ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam và Becamex Bình Dương là Công Phượng và Công Vinh đã tỏa sáng trong trận hòa 1-1 giữa hai đội chiều qua tại Gò Đậu.
Công Vinh, Công Phượng tỏa sáng, U23 Việt Nam hòa Bình Dương ảnh 1Công Phượng có pha đột phá và kiến tạo hay cho Đức Huy. (Ảnh: Zing)

Hai ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam và Becamex Bình Dương là Công Phượng và Công Vinh đã tỏa sáng trong trận hòa 1-1 giữa hai đội chiều qua tại Gò Đậu.

U23 Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường đi Qatar khá ấn tượng. Xuất phát với đội hình chưa phải mạnh nhất, đối mặt với đương kim vô địch V-League Bình Dương, các cầu thủ U23 vẫn chơi đầy hứng khởi.

Trái với những trận gặp JFL Selection và Cerezo Osaka, U23 Việt Nam mới là phía làm chủ trận đấu và tấn công nhiều hơn. Dù vậy, nỗ lực của họ trong hiệp một là chưa đủ để khoan thủng hàng phòng ngự của nhà vô địch.

Thế trận chỉ thực sự nghiêng về phía U23 Việt Nam khi huấn luyện viên Toshiya Miura tung vào sân bộ tứ Công Phượng, Văn Toàn, Đức Huy, Duy Mạnh. Đây cũng là bốn cầu thủ nhiều khả năng sẽ đá chính trong chiến thuật của ông Miura.

Đến phút 79, U23 Việt Nam đã có bàn thắng. Công Phượng có pha đột phá tuyệt hay, vượt qua hàng loạt bóng áo đỏ trước khi chuyền bóng cho Đức Huy băng xuống ghi bàn mở tỷ số.

U23 Việt Nam đã ở rất gần chiến thắng đầu tiên trong đợt tập trung này cho tới phút 90. Thủ thành Minh Long có tình huống truy cản trái phép Công Vinh trong vòng cấm khiến U23 Việt Nam phải chịu một quả phạt đền. Đích thân đội trưởng tuyển Việt Nam bước lên chấm 11m và thực hiện thành công.

Dù vậy, kết quả hòa 1-1 vẫn là thành công đáng ghi nhận của U23 Việt Nam trước đối thủ mạnh hơn. Trận đấu cũng kết thúc gần một tuần tập luyện của đội bóng ở Bình Dương. Hôm nay (27/12), U23 Việt Nam sẽ di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, có thêm một trận đá tập với đội hạng Nhất Thành phố Hồ Chí Minh hôm 30/12 trước khi lên đường sang Qatar một ngày sau đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục