Công Vinh được giảm án chỉ còn bị "treo" 3 trận

Ban Giải quyết khiếu nại của VFF đã quyết định giảm án phạt "treo giò"  6 trận xuống còn 3 trận đối với tiền đạo Lê Công Vinh.
Hôm qua  2/4, Ban Giải quyết khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo xung quanh vụ khiếu nại “nóng” trong thời gian qua liên quan đến tuyển thủ đội tuyển quốc gia Lê Công Vinh.

Theo thông báo mới nhất của VFF, Ban Giải quyết khiếu nại đã hủy nội dung tại điều 1 Quyết định số 119 ngày 23/3/2010 của Ban Kỷ luật VFF về việc phạt Công Vinh 10 triệu đồng và “treo giò” 6 trận kế tiếp sau “sự cố vái lạy” trọng tài ở vòng 6 V-League trên sân Cao Lãnh.

Theo phân tích của Ban giải quyết khiếu nại, thì khoản 2, điều 39, Quy định về kỷ luật VFF ghi rõ: “Nếu một người xúc phạm người khác bằng nhổ nước bọt hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa, sẽ bị đình chỉ ít nhất 6 trận đấu hoặc 45 ngày”, còn khoản 3, điều 39, Quy định về kỷ luật VFF quy định: “Ngoài biện pháp đình chỉ, cơ quan xử lý áp dụng mức phạt tiền tối thiểu 5 triệu đồng đối với vi phạm nêu ở khoản 1 và 10 triệu đồng đối với vi phạm nêu ở khoản 2 điều này.”

Tuy nhiên, theo giải thích của Ban Giải quyết khiếu nại thì “điều 39 Quy định về kỷ luật VFF nằm trong mục 1 về “Xâm phạm thân thể” của Chương III về “Quy định xử phạt cụ thể.”

Hành vi vái lạy của Lê Công Vinh không xâm phạm thân thể của trọng tài và chưa xuất hiện khả năng xâm phạm thân thể của trọng tài, quy định trong nội dung của mục 1 chương III “Xâm phạm thân thể” vì vậy không thể áp dụng điều 39 Quy định về kỷ luật VFF để kỷ luật cầu thủ Lê Công Vinh."

Ban giải quyết khiếu nại xác định hành vi của Công Vinh trong trận đấu giữa Tập đoàn caosu Đồng Tháp và Hà Nội T&T có quan hệ trực tiếp tới trọng tài, là hành vi phản ứng lại quyết định của trọng tài được quy định tại Điều 62 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cụ thể: “Người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, ban tổ chức giải vì bất kỳ lý do gì khi các cán bộ này đang làm nhiệm vụ thì bị phạt tiền tối thiểu 5 triệu đồng và có thể bị đình chỉ ít nhất 2 trận.”

Theo VFF thì với quyết định áp dụng điều 62 thay vì điều 39 trong Quy định về kỷ luật VFF, Công Vinh chỉ bị đình chỉ 3 trận kế tiếp thay vì 6 trận kế tiếp như Quyết định của Ban kỷ luật đã công bố.

Được biết, Ban Giải quyết khiếu nại đã phải làm việc ráo riết từ hôm 1/4 để có được quyết định mới liên quan đến tiền đạo áo số 9 đội trưởng của Hà Nội T&T.

Quyết định giảm án cho Lê Công Vinh của Ban Giải quyết khiếu nại VFF đến vào thời điểm thông báo số 9 của ban tổ chức giải V-League 2010 vừa được chính thức đăng tải trên website của tổ chức điều hành bóng đá Việt Nam (được đưa lên lúc 11 giờ 26 phút ngày 2/4), do Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi ký, trong đó ghi rõ “Phạt 10.000.000đ (mười triệu đồng) và đình chỉ thi đấu sáu trận kế tiếp đối với cầu thủ Lê Công Vinh (số 9) của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T vì đã có hành động kiếm nhã, thiếu văn hoá với trọng tài chính trong trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Tập đoàn caosu Đồng Tháp và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T tại lượt trận thứ sáu ngày 21/3/2010.”

Thông báo số 9 mới được thông báo rộng rãi thì chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ sau, VFF đã có ngay Quyết định của Ban Giải quyết khiếu nại (được đưa lên website lúc 15 giờ 52 phút, 2/4) với những điều khoản giúp Công Vinh được trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến./.
 
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục