Công Vinh tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam thắng áp đảo trước Lào

Với ưu thế vượt trội về lực lượng cùng việc được thi đấu trên sân nhà, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu dễ dàng và giành chiến thắng 3-0 trước Lào.
Công Vinh tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam thắng áp đảo trước Lào ảnh 1Minh Tuấn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Với ưu thế vượt trội về lực lượng cùng việc được thi đấu trên sân nhà, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu dễ dàng và giành chiến thắng 3-0 trước Lào. Minh Tuấn, Công Vinh và Huy Hùng là những cầu thủ đã lập công cho đội chủ nhà.

Ba điểm quan trọng trong trận đấu này giúp Việt Nam tạo ra sức ép lớn với đội tuyển đang đứng đầu bảng A là Philippines. Trong khi đó, thất bại trên đã khiến Lào trở thành đội tuyển đầu tiên phải sớm nói lời chia tay AFF Suzuki Cup 2014 sau hai trận toàn thua.

Công Vinh tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam thắng áp đảo trước Lào ảnh 2Các cổ động viên trung thành của tuyển Việt Nam có mặt trên sân Mỹ Đình từ khá sớm. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam có 5 sự thay đổi người so với trận ra quân. Với pha lập công ấn tượng trong trận đấu với Indonesia, tiền đạo Lê Công Vinh đã được huấn luyện viên Miura tin tưởng tung ra sân ngay từ đầu trận đấu. Đá cặp cùng tiền đạo xứ Nghệ trên hàng công là Anh Đức. Thủ thành Nguyên Mạnh cũng được ra sân dù đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn bàn gỡ hòa 2-2 của Indonesia.

Với quyết tâm giành chiến thắng, ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Phút thứ 4, Công Vinh để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Lào phản công nhanh. Tấn Tài phải phạm lỗi ở cự li 30m.

Ngay sau đó 2 phút, Minh Tuấn đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi tạt bóng cho Anh Đức khống chế bóng, dứt điểm nhanh nhưng bóng lại trúng vào hậu vệ Khounsamnan.

Một pha hãm thành của tuyển Việt Nam. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Phút thứ 8, Tấn Tài phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt với cầu thủ đối phương.

Phút 12, đội chủ nhà tạo ra tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên. Tấn Tài có pha treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm. Anh Đức bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Phút 13, Ngọc Hải đánh đầu chuyền bóng cho Minh Tuấn trong vòng cấm nhưng đáng tiếc pha quặt bóng của Minh Tuấn không thể vượt qua Khousamnan.

Phút 16, Tiến Thành và Phước Tứ cản Vongchiengkham để Nguyên Mạnh lao ra dũng mãnh bắt bóng thành công.

Đội khách đang thi đấu khá thấp. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đang sử dụng triệt để những đường chuyền dài. Hàng thủ của Lào vẫn thi đấu rất tỉnh táo khi thường xuyên đưa các tiền đạo của Việt Nam vào tư thế việt vị.

Những nỗ lực tấn công của tuyển Việt Nam đã được đền đáp ở phút 28. Tấn Tài có bóng ở giữa sân rồi tung ra đường chuyền chọc khe tinh tế cho Minh Tuấn băng xuống. Minh Tuấn xoài người dứt điểm khéo léo hạ gục thủ thành của đội tuyển Lào giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Phút 30, Sayavutth đột phá trong vòng cấm của đội tuyển Việt Nam, nhưng Phước Tứ đã che bóng khéo léo để Nguyên Mạnh lao ra bắt bóng.

Phút 40, Ngọc Hải có pha tạt bóng từ bên phải vào vòng cấm của tuyển Lào nhưng Phommasane đã chọn vị trí tốt và khiến Anh Đức không thể nhận được bóng.

Ngay sau đó 3 phút, Văn Biển có pha dâng cao và chuyến bóng vào vòng cấm của đội hách nhưng lại một lần nữa không thể qua được đôi tay của thủ môn Phommapanya.

Hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam. Đây là hiệp đấu không hề dễ dàng với tuyển Việt Nam khi Lào thi đấu rất chắc chắn với hàng phòng ngự dày đặc và thường xuyên bất ngờ dâng cao để tung ra những pha phản công nguy hiểm.

Công Vinh tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam thắng áp đảo trước Lào ảnh 4Đội trưởng Tấn Tài thi đấu rất ấn tượng trong hiệp một. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngay đầu hiệp hai, huấn luyện viên Miura đã có sự thay đổi người. Thủ môn Thanh Bình vào sân thay Nguyên Mạnh.

Phút 48, Văn Biển có pha tạt bóng từ cách trái cho Công Vinh đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Ngay sau đó một phút, Công Vinh và Anh Đức có pha phối hợp cực tốt trong vòng cấm nhưng đáng tiếc, trong pha dứt điểm cuối cùng của Anh Đức bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 55, đội chủ nhà có sự thay đổi người thứ hai. Văn Quyết vào thay Anh Đức.

Phút 56, Việt Nam suýt đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ quả đá phạt ở sát biên, Tấn Tài đá phạt, trả ngược ra cho Minh Tuấn lao vào tung cú sút. Bóng chạm vào người hậu vệ Lào rồi tìm đúng cột dọc.

Ngay sau đó, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Công Vinh có pha đánh đầu dội cột dọc khung thành của đội khách.

Phút 60, từ quả đá phạt ở giữa sân, Sayyabounsou treo bóng vào vòng cấm nhưng trung vệ Phước Tứ đã đánh đầu phá bóng thành công.

Phút 67, Minh Tuấn cướp bóng ở giữa sân, bật tường với Văn Quyết. Quyết đánh gót điệu nghệ loại bỏ hàng thủ Lào để Tuấn thoát xuống đối mặt thủ môn Samvong. Đáng tiếc pha chích mũi giầy của Tuấn lại trúng chân thủ môn tuyển Lào và bật ra ngoài.

Phút 68, Tấn Tài kéo ngã đối phương trong pha chống phản công nhưng trọng tài đã nương tay trong tình huống này.

Phút 74, Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng khi Thành Lương vào thay Huy Toàn.

Phút 77, Công Vinh bị phạm lỗi ở ngay sát vòng cấm của Lào. Thành Lương có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng cú sút bóng của anh chỉ vượt qua hàng rào chứ không đủ lực để làm khó thủ môn của Lào.

Phút 82, Công Vinh có bóng bên cánh trái, tạt bóng tầm trung, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Lào cho Văn Quyết. Quyết nhảy lên tung cú sút bằng má ngoài chân phải. Đang tiếc cú ra chân của Quyết là quá thiếu cảm giác.

Ngay sau đó một phút, Công Vinh đột phá vào trung lộ, vượt qua 2 hậu vệ của Lào trước khi tung cú sút trúng thủ môn Somvang.

Phút 85, sau hàng loạt pha hãm thành cũng như tạo cơ hội cho đồng đội, Công Vinh đã ghi được bàn thắng. Minh Tuấn tỉa bóng cho Tấn Tài xâm nhập vòng cấm. Tài tung cú sút sệt, thủ môn Somvang ngã người đẩy ra, đúng vị trí của Công Vinh để tiền đạo này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ở cự li 5m. Đây là bàn thắng thứ 11 của Công Vinh ở Tiger Cup và AFF Cup. Bàn thắng trên sẽ giúp Công Vinh có thêm động lực để hướng tới mục tiêu xô đổ kỷ lục 17 bàn của Noh Alam Shah (Singapore).

Công Vinh tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam thắng áp đảo trước Lào ảnh 5Công Vinh ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Phút 88, các cổ động viên trên sân Mỹ Đình lại có cơ hội ăn mừng. Huy Hùng thoát xuống, đón quả căng ngang của đồng đội, đệm bóng tinh tế ghi bàn. Đội tuyển Lào đã cho thấy sự xuống sức rõ rệt.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam.

Công Vinh tỏa sáng giúp tuyển Việt Nam thắng áp đảo trước Lào ảnh 6Các cổ động viên Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội hình ra sân

Tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Văn Biển, Minh Tuấn, Huy Hùng, Tấn Tài, Huy Toàn, Công Vinh, Anh Đức.

Tuyển Lào: Phommapanya, Souksavanh, Khounsamnan, Phommasane, Sihavong, Lithideth, Vongchiengkham, Sayyabounsou, Inthilath, Sayavutth, Soundala./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục