Công Vinh trả lời phỏng vấn FIFA trước "đại chiến" Thái Lan

Công Vinh trả lời phỏng vấn FIFA trước thềm "đại chiến" Thái Lan

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang chủ của FIFA, Công Vinh đã lên tiếng khẳng định Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận đấu ra quân vòng loại World Cup 2018.
Công Vinh trả lời phỏng vấn FIFA trước thềm "đại chiến" Thái Lan ảnh 1Công Vinh trong trận Việt Nam giao hữu với Triều Tiên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA.com), tiền đạo Lê Công Vinh đã lên tiếng khẳng định Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận đấu ra quân vòng loại World Cup 2018.

Với tựa đề “Công Vinh lấy cảm hứng từ lịch sử” (Cong Vinh taking inspiration from history), bài viết đã gợi lại chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan cách đây đúng 42 năm, lần gần nhất mà hai đội có dịp chạm trán nhau là tại vòng loại World Cup 1974, diễn ra vào năm 1973 diễn ra trên đất Hàn Quốc. Ở lần đối đầu đó, đội tuyển miền Nam Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước người Thái, dù chơi với 10 người.

Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội tái ngộ Thái Lan nhưng quyết tâm giành chiến thắng không hề thay đổi. Trước trận đấu này, Công Vinh đã rất tự tin khẳng định quyết tâm giành chiến thắng ngay tại sân Rajamangala.

“Chúng tôi sẽ chơi với tất cả quyết tâm trong từng trận đấu để có kết quả tốt nhất," Công Vinh trả lời FIFA.com. "Hiện tại, chưa thể nói trước được gì về trận gặp Thái Lan, nhưng tôi khá tự tin và tôi sẽ cố gắng hết mình cùng các đồng đội để tạo sự bất ngờ như một món quà cho người hâm mộ nước nhà."

Với Công Vinh, những cuộc đối đầu với Thái Lan luôn mang đến cho anh nhiều kỷ niệm đẹp. Đặc biệt là tại AFF Cup 2008, chính Công Vinh ;là người đã đánh đầu tuyệt đẹp trong trận chung kết đã đem về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, Thái Lan xếp sau Việt Nam tới 18 bậc. Việt Nam cũng là hạt giống số 2 bảng F tại vòng loại World Cup, xếp sau Iraq và đứng trước Thái Lan. Tuy nhiên, Công Vinh vẫn giữ thái độ thận trọng. “Đây là một bảng đấu khó. Nhưng chúng tôi rất tự tin, và chúng tôi sẽ chơi với toàn bộ quyết tâm để giành chiến thắng và đền đáp sự ủng hộ của cổ động viên.”

Kể từ năm 2011 đến nay, thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam là vào đến bán kết AFF Cup 2014. Chia sẻ về thành tích đó, Công Vinh cho hay: "Đó là một giải đấu thành công. “Đội tuyển quốc gia đã thay đổi lối chơi, thể lực của đội bóng cũng được cải thiện. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn sản sinh ra các tài năng trẻ, cho họ cơ hội thể hiện, cải thiện kỹ thuật của họ để cạnh tranh với các đội tuyển mạnh trong khu vực."

Trước khi hướng tới vòng loại World Cup, Công Vinh cũng đã đạt nhiều thành tích. Câu lạc bộ Bình Dương của anh đã vô địch V-League 2014, bản thân anh cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Việt Nam trong hành trình lọt vào bán kết AFF Cup 2014. Anh cũng là người ghi bàn mang về chiến thắng trước đối thủ nặng ký từ Nhật Bản Kashiwa Reysol tại giải AFC Champions League.

"Tôi luôn tìm cơ hội ghi bàn. Ở tuổi 29, tôi cảm nhân được sức mạnh và sự nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia và cổ động viên. Tôi luôn thi đấu với 100% khả năng và hy vọng mình sẽ luôn duy trì được phong độ," Công Vinh chia sẻ.

Với sự lạc quan đó, Công Vinh đã cùng các đồng đội lên đường chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Thái Lan. Thực tế lịch sử cho thấy Thái Lan thường là đội giành nhiều chiến thắng hơn, nhưng Công Vinh và các đồng đội có thể tìm thấy cảm hứng từ trận đấu của các bậc tiền bối cách đây hơn 40 năm và hy vọng vào một chiến thắng lịch sử khác trong vòng loại World Cup trên đất bạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục