COP-17: Mục tiêu chính là bảo vệ khí hậu toàn cầu

Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP-17) đã khai mạc trọng thể tại thành phố biển Durban, Nam Phi.
Ngày 28/11, Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP-17) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc tế (ICC) của thành phố biển Durban, Nam Phi.

Tham gia hội nghị có Tổng thống nước chủ nhà Jacob Zuma, Phó Tổng thống Kgalema Motlanthe; người đứng đầu Ủy ban khí hậu của Liên hợp quốc Christiana Figueres và gần 15.000 đoàn đại biểu của hơn 194 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện khí hậu lớn nhất hành tinh, Người đứng đầu Ủy ban khí hậu của Liên hợp quốc, đồng thời là Chủ tịch COP-17, bà Christiana nêu rõ đã đến lúc các nhà lãnh đạo thế giới, quốc gia và tổ chức quốc tế cần đẩy nhanh việc xây dựng và thông qua một văn kiện mới thay thế cho giai đoạn I của Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào cuối năm 2012, nhằm giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt và khó dự đoán.

Các quốc gia trên thế giới cần nỗ lực hơn nữa trong việc đưa ra cam kết, giải pháp và lộ trình cụ thể để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn như gia tăng nhiệt độ toàn cầu, thời tiết diễn biến bất thường, vấn đề an ninh lương thực…

Tại hội nghị, Tổng thống Nam Phi Zuma nêu rõ COP-17 cần tập trung thảo luận 5 vấn đề chính, liên quan đến lộ trình thực thi các thỏa thuận đã đạt được tại hai hội nghị trước cũng như hội nghị lần này; việc xây dựng văn kiện ràng buộc pháp lý mới thay thế giai đoạn I của Nghị định thư Kyoto; xác định rõ trách nhiệm tài chính và nghĩa vụ cắt giảm khí thải của các nước phát triển và một số nước mới nổi có lượng khí thải lớn; tìm ra cơ chế phối hợp thực hiện các biện pháp thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu; và đảm bảo sự gắn kết của các thỏa thuận với nguyên tắc lợi ích chung của các bên và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Zuma nhấn mạnh Nam Phi cam kết làm hết sức mình và cùng với cộng đồng quốc tế, nhất là các quốc gia châu Phi, thực hiện mục tiêu bảo vệ khí hậu toàn cầu đã được thông qua trước đây và tại hội nghị lần này.

Sau lễ khai mạc, đoàn đại biểu các nước có những bài phát biểu quan trọng trình bày quan điểm và đưa ra chương trình hành động cũng như những cam kết mang tính xây dựng về lộ trình chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

COP-17 dự kiến kéo dài đến ngày 8/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục