Copa America vẫn thiếu hấp dẫn dù có Messi và Neymar

Copa America 2015 rõ ràng đang không tạo ra quá nhiều sự chú ý cho dù mùa Hè 2015 không có quá nhiều sự kiện lớn. Đâu là nguyên nhân dẫn tới điều này?
Copa America vẫn thiếu hấp dẫn dù có Messi và Neymar ảnh 1Các cầu thủ Brazil và Colombia ẩu đả sau trận đấu. (Nguồn: Reuters)

Copa America 2015 rõ ràng đang không tạo ra quá nhiều sự chú ý cho dù quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Neymar hay Arturo Vidal... đồng thời mùa Hè 2015 không có quá nhiều sự kiện lớn. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này?

Bạo lực và khan hiếm bàn thắng

Tính đến thời điểm hiện tại, Copa America 2015 đã trải qua 19 trận đấu, và tổng cộng đã có 5 chiếc thẻ đỏ được rút ra. Trong đó có hai lần được thực hiện trực tiếp cho Neymar (Brazil) và Carlos Bacca (Colombia) sau những màn ẩu đả.

Chưa hết, cũng có hai lượt huấn luyện viên bị truất quyền chỉ đạo, đó là Tata Martino (Argentina) trong trận đấu với Paraguay tại vòng bảng và Oscar Tabarez (Uruguay) trong trận tứ kết với đội chủ nhà Chile.

Trong hai cuộc đấu đầy căng thẳng giữa Brazil với Colombia cũng như Uruguay với Chile, đã có tổng cộng gần 20 phút bị gián đoạn chỉ bởi cầu thủ hai bên lao vào hỗn chiến và tranh cãi.

Thông thường, tất cả vẫn nói Copa America là nơi dành cho “luật rừng,” và thực sự thì mọi thứ đã diễn ra... đúng với “truyền thống” đó.

Đi kèm với bạo lực, Copa America 2015 cũng cho thấy sự nghèo nàn về bàn thắng. Nếu như Copa America 2011 gây được tiếng vang lớn với việc là giải đấu… ít bàn thắng nhất trong lịch sử khi chỉ có tổng cộng 54 bàn thắng cả giải, đạt tỷ lệ 2,08 bàn/trận, thì hiện tại giải đấu đang diễn ra tại Chile cũng mới chỉ có 41 bàn sau 19 trận, tỷ lệ là 2,16 bàn/trận, nhỉnh hơn đôi chút so với kỳ cúp Nam Mỹ cách đây 4 năm.

Trong 7 trận còn lại, liệu các khán giả tại Chile có được chứng kiến ít nhất 14 bàn thắng (tương đương 2 bàn/trận) để Copa America 2015 tránh cảnh... phá kỷ lục buồn cách đây bốn năm?

Các ngôi sao… xịt


Những ngôi sao… xịt cũng đang là nguyên nhân khiến Copa America không hề nhận được sự chú ý đúng với danh tiếng.

Neymar, Alexis Sanchez, Edinson Cavani, Radamel Falcao… đều thi đấu thất vọng và không đóng góp quá nhiều cho đội tuyển mà mình khoác áo, riêng Neymar và Cavani đều đã kết thúc giải đấu với chiếc thẻ đỏ.

Alexis Sanchez cho dù đã cùng đội tuyển Chile lọt vào tới bán kết nhưng cũng chưa thể hiện được vai trò lớn, Radamel Falcao thì đơn giản là nỗi thất vọng quá lớn.

Những ngôi sao đang tỏa sáng tại Copa America lần này là Lionel Messi và Arturo Vidal, những người gần như không được nghỉ một giây phút nào khi khoác áo Barcelona và Juventus, những câu lạc bộ lọt vào trận chung kết Champions League mùa vừa rồi.

Khung giờ phát sóng

Vấn đề tiếp theo chính là khung giờ phát sóng. Đối với khán giả châu Á, nhất là Việt Nam, việc thức khuya xem bóng đá không phải là điều gì đó quá mới, nhưng những trận đấu với khung giờ phát sóng sớm nhất là 4 giờ 30 phút sáng (tương đương với 20 giờ 30 giờ Chile) thực sự là trở ngại quá lớn.

World Cup 2014 tại Brazil năm ngoái đã thương mại hóa tối đa khi đẩy các trận đấu lên đá vào giữa trưa cũng như đầu giờ chiều, tạo điều kiện tối đa cho khán giả ở khu vực xhâu Á có thể theo dõi với các khung giờ hợp lý trải đều từ 23 giờ cho tới 5 giờ sáng.

Copa America năm nay thì đơn giản không hướng tới yếu tố thương mại đó, có lẽ không ai biết Copa America năm nay có… bài hát chính thức, và tên là “Al Sur del Mundo” do ban nhạc Noche de Brujas trình bày nếu không sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet.

Tổ chức

Công tác tổ chức là yếu tố cuối cùng, Copa America hiện tại thực sự đang gây quá nhiều sự bất ngờ tới… ngỡ ngàng vì sự ngô nghê trong cách tổ chức. Ví dụ đơn giản chính là 6 trận đấu thuộc vòng tứ kết và bán kết sẽ được tổ chức trong vòng… đúng 6 ngày. Không hề có thời gian nghỉ.

Hay như riêng trận tứ kết giữa Brazil và Paraguay vào ngày 27/6 tới sẽ được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 (giờ Chile) thay vì 20 giờ 30 như các trận tứ kết khác. Không lý do nào được trình bày.

Trước đó tại vòng bảng, có tổng cộng 12 đội tham gia Copa America, chia thành 3 bảng, lấy 2 đội có thành tích đứng thứ ba cao nhất để lọt vào vòng tứ kết. Cách phân chia này khiến các đội bóng có quá nhiều lợi thế để vượt qua vòng bảng, nói theo cách hài hước thì là có muốn bị loại cũng chẳng được.

Cho dù đã cố gắng mời Mexico hay Jamaica tham dự với tư cách khách mời nhưng tình trạng này dường như không thể giải quyết khi ngoài 10 đội bóng hiện tại, thì khu vực Nam Mỹ chỉ còn Suriname, Guyana, những quốc gia quá kém phát triển về bóng đá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục