Corinthians lần đầu lên "đỉnh" Copa Libertadores

Đánh bại Boca Juniors trong trận chung kết lượt về Copa Libertadores, câu lạc bộ Corinthians đã lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch.
Đánh bại đội bóng giàu truyền thống Boca Juniors trong trận chung kết lượt về Copa Libertadores, câu lạc bộ Corinthians đã lần đầu tiên được tận hưởng mùi vị chiến thắng tại giải đấu được coi là "Champions League của Nam Mỹ."

Ở trận lượt đi trên sân Bombonera của Boca Juniors, đội bóng Brazil xuất sắc cầm hòa Boca Juniors 1-1. Trong trận lượt về, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, tiền đạo Emerson đã lập một cú đúp giúp Corinthians giành chiến thắng 2-0 (kết quả chung cuộc 3-1).

Thất bại ở trận đấu này khiến Boca Juniors mất cơ hội cân bằng thành tích 7 lần vô địch của đội bóng đồng hương Independiente.

Chức vô địch này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Corinthians kể từ đầu mùa giải. Trước khi góp mặt ở trận chung kết, Corinthians đã có được phong độ vô cùng ấn tượng khi giữ được thành tích bất bại (5 chiến thắng và 3 hòa). Đặc biệt có 3 chiến thắng mà đoàn quân huấn luyện viên Tite ghi được tới 12 bàn vào lưới đối thủ.

Với chức vô địch Copa Libertadores, Corinthians sẽ đại diện cho Nam Mỹ dự FIFA Club World Cup 2012.

Đội hình thi đấu:

Corinthians: Cassio - Alessandro, Chicão, Leandro Castán, Fabio Santos - Ralf, Paulinho, Danilo, Alex (Douglas 87) - Jorge Henrique (Wallace 90) y Emerson (Liedson 90).

Boca Juniors: Oríon (Sebastían Sosa 32) - Franco Sosa, Schiavi, Caruzzo, Rodríguez - Pablo Ledesma (Cvitanich 65), Somoza, Erviti - Riquelme - Mouche (Viatri 81), Santiago Silva

Bàn thắng: Emerson Sheikh 53' & 72'./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục