Costa, Remy chấn thương, Mourinho dùng ai đối đầu với M.U?

Trong tay "Người đặc biệt" chỉ còn đúng tiền đạo Didier Drogba sẵn sàng cho cuộc đại chiến với Manchester United vào cuối tuần.
Costa, Remy chấn thương, Mourinho dùng ai đối đầu với M.U? ảnh 1Nhiều khả năng "voi rừng" Drogba sẽ đá chính trong trận đại chiến với M.U cuối tuần này (Ảnh: AP)

Trận thắng đậm Maribor có thể khiến các cổ động viên của Chelsea vui mừng. Nhưng Jose Mourinho thì không nghĩ vậy, vì Loic Remy giờ đã chấn thương và trong tay "Người đặc biệt" chỉ còn đúng một trung phong thực thụ là Didier Drogba sẵn sàng cho cuộc đại chiến với Manchester United vào cuối tuần.

Chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, Chelsea mất nguyên cả hai tiền đạo mà đội chủ sân Stamford Bridge phải tốn tới 44 triệu bảng để mang về trong mùa hè. Mỗi người một lý do, Diego Costa thì dính chấn thương khi tập trung với đội tuyển Tây Ban Nha, còn Remy thì phải rời sân ngay sau khi ghi bàn mở tỉ số trận gặp Maribor. Chính Mourinho cũng không nghĩ rằng tiền đạo người Pháp đủ khả năng ra sân trận gặp M.U vào cuối tuần.

Didier Drogba vì thế nghiễm nhiên trở thành chân sút số 1 của The Blues vào thời điểm này. Trong quá khứ Drogba chỉ ghi có 3 bàn vào lưới M.U trong vòng 8 năm nhưng cả 3 bàn thắng đó khó có thể bị quên lãng.

Bàn đầu tiên là cú chích mũi giày nhẹ nhàng qua tay Van der Sar và mang về chiếc cúp FA 2007 cho đội chủ sân Stamford Bridge. Bàn thứ hai đáng nhớ nhất, nó trực tiếp giúp Chelsea giành danh hiệu Premier League khỏi tay M.U vào mùa 2009/2010 và quan trọng nhất là bàn thắng đó được ghi trong tư thế việt vị mười mươi của chân sút người Bờ Biển Ngà.

Bàn cuối cùng là pha gỡ hòa 1-1 cho Chelsea trong trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2010/2011 (thua chung cuộc 3-1). Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn có nhiều luồng quan điểm cho rằng nếu Carlo Ancelotti quyết đoán dùng Drogba thay vì Fernando Torres thì có lẽ Chelsea đã chiến thắng trong trận đấu đó.

Quay trở lại với cuộc chiến vào cuối tuần này, Drogba sẽ đá chính là viễn cảnh mà ai cũng có thể nghĩ đến nhưng đó sẽ không phải là phương án duy nhất của Jose Mourinho. Drogba đã 36 tuổi, chưa chơi trọn vẹn 90’ một lần nào kể từ đầu mùa giải và mới chỉ có được 1 bàn thắng từ chấm 11m, cho dù "Voi rừng" là một huyền thoại thực sự nhưng ở thời điểm này, cuộc đấu với Manchester United có phần quá sức với tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

Mourinho thừa hiểu điều đó, nhà cầm quân 51 tuổi vẫn còn một quân bài tẩy trong tay để có thể biến cuộc đấu cuối tuần này trở thành một màn đua tốc độ cao, đó chính là Andre Schurrle.

Tuyển thủ người Đức không quá lạ lẫm với vai trò chơi trên cùng của hàng tiền đạo, ở mùa giải năm ngoái khi tất cả các tiền đạo của Chelsea là Torres, Demba Ba hay Samuel Eto’o thi đấu không hiệu quả, Mourinho đã không ít lần sử dụng cựu cầu thủ Leverkusen ở vị trí đó và tạo ra những kết quả khả quan.

Costa, Remy chấn thương, Mourinho dùng ai đối đầu với M.U? ảnh 2Schurrle cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo (Ảnh: AFP)

Trận tứ kết Champions League lượt về với PSG ở mùa giải năm ngoái là một ví dụ điển hình, Andre Schurrle khi được vào sân thay Eden Hazard bị chấn thương đã tạo ra sự đột biến cực lớn cho hàng công The Blues và tạo tiền đề cho cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc của đội chủ sân Stamford Bridge.

Schurrle chơi cao nhất trên hàng công, hỗ trợ bên dưới vẫn là các cái tên quen thuộc như Hazard, Oscar, Fabregas và Willian, cách sắp xếp này có thế giúp Chelsea áp đảo MU ngay từ những giây phút đầu tiên và làm rối loạn hàng thủ yếu ớt của Quỷ đỏ bằng tốc độ cao cùng những pha phối hợp tam giác chuẩn xác, chiến thắng có thể xuất phát ngay từ thời điểm đó.

Jose Mourinho là một chiến lược gia cực kì giỏi trong việc biến bất lợi trở thành thuận lợi chỉ với một sự thay đổi nhỏ, cuộc đấu với M.U vào cuối tuần này có thể sẽ lại là một dịp để cả thế giới chiêm ngưỡng lại khả năng đó của Người đặc biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục