Cote d'Ivoire bắt đầu bỏ phiếu bầu Quốc hội mới

5,7 triệu cử tri Cote d'Ivoire đã tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đảng của Tổng thống Gbagbo tẩy chay.
Ngày 11/12, khoảng 5,7 triệu cử tri hợp lệ của Cote d'Ivoire tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đảng của Tổng thống bị lật đổ Laurent Gbagbo tuyên bố tẩy chay.

Cuộc bầu cử này diễn ra hơn một năm sau cuộc bầu cử tổng thống gây nhiều tranh cãi cuối năm 2010 vốn đẩy quốc gia Tây Phi này đến bờ vực nội chiến.

Với việc cựu Tổng thống Gbagbo sắp bị đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay (Hà Lan) vì các tội ác chống lại loài người, liên minh ủng hộ đương kim Tổng thống Alassane Ouattara đang hy vọng giành được đa số trong 255 ghế của Quốc hội khóa mới.

Khoảng 25.000 nhân viên an ninh sở tại, cùng sự hỗ trợ của 7.000 thành viên thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trong suốt tiến trình bầu cử ở quốc gia có 21 triệu dân này.

Khoảng 150 quan sát viên quốc tế và 3.000 quan sát viên nước này tham gia giám sát quá trình bầu cử.

Kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào giữa tuần sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục