Cote d'Ivoire: Các tay súng tấn công căn cứ quân sự

Các tay súng đã đột chiếm căn cứ quân sự Akouedo, nơi đồn trú của một đơn vị thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình, làm ít nhất 7 người chết.
Ngày 6/8, một số tay súng đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở thành phố Abidjan của Cote d'Ivoire, làm ít nhất bảy người thiệt mạng và 10 người bị thương nặng.

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào quân đội ở nước này.

Theo nguồn tin tại chỗ, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng (giờ địa phương).

Các tay súng đã đột chiếm căn cứ quân sự Akouedo, nơi đồn trú của một đơn vị thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNOCI), tại khu vực Cocody ở Abidjan.

Khi xảy ra vụ việc, có rất nhiều binh sỹ và năm xe bọc thép chuyên chở lực lượng UNOCI đang đỗ gần lối vào căn cứ quân sự trên.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Cote d'Ivoire Paul Koffi Koffi, căn cứ quân sự bị tấn công từ hai phía, tuy nhiên, lực lượng tiếp viện đã đáp trả quyết liệt.

Sau gần ba giờ đồng hồ giao tranh, quân đội đã kiểm soát được tình hình tại khu vực này và buộc những kẻ tấn công phải tháo chạy về phía Bingerville. Ông Koffi cũng xác nhận đã có bảy người thiệt mạng, trong đó có sáu binh sỹ và một kẻ tấn công.

Một quan chức Liên hợp quốc giấu tên cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình không tham gia trong vụ đụng độ trên.

Trước đó, ngày 5/8, các tay súng cũng đã tiến hành vụ tấn công kép nhằm vào một đồn cảnh sát và một chốt quân sự tại quận Yopougon của Abidjan, làm năm binh sỹ thiệt mạng.

Căng thẳng tiếp tục leo thang và bùng phát thành bạo lực tại Cote d'Ivoire trong suốt hơn một năm qua kể từ sau cuộc bầu cử bạo lực gây nhiều thương vong tại quốc gia Tây Phi này hồi cuối năm 2010. Tổng thống khi đó là ông Laurent Gbagbo không chấp nhận thất bại trước đối thủ Alassane Ouattara.

Hiện ông Gbagbo đang đối mặt với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người tại Tòa án hinh sự quốc tế ở Hague, Hà Lan.

Trong khi đó, chính phủ của ông Ouattara đang nỗ lực ổn định tình hình đất nước, đặc biệt tìm cách giải giáp các tay súng tham gia cuộc xung đột và đưa họ gia nhập quân đội để giảm bạo lực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục