Cote d'Ivoire: Giao tranh giữa các lực lượng đối lập

Giao tranh đã xảy ra giữa các binh sỹ trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo và những người ủng hộ ông Alassane Ouattara.
Ngày 16/12, giao tranh ác liệt đã xảy ra tại thủ đô Abidjan của Cote d'Ivoire giữa các binh sỹ trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và những người ủng hộ ông Alassane Ouattara, ứng cử viên đắc cử được quốc tế công nhận trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở nước này.

Vụ đấu súng xảy ra khi những người biểu tình ủng hộ ông Ouattara định rời Khách sạn Gold, nơi ông này trú ngụ dưới sự bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ tuần trước, tới Đài Truyền hình quốc gia.

Quanh khu vực khách sạn này đang được các binh sĩ thuộc lực lượng an ninh ủng hộ Tổng thống Gbagbo kiểm soát. Trước đó, tại các khu vực khác trong thành phố, những người biểu tình ủng hộ ông Ouattara đã đụng độ với cảnh sát.

Kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 28/11, Tổng thống Gbagbo và thủ lĩnh đối lập Ouattara - người được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế công nhận giành chiến thắng trong cuộc bầu cử - vẫn từ chối đối thoại.

Tình hình tại quốc gia Tây Phi này trở nên rất căng thẳng sau khi cả hai ứng cử viên đều tuyên bố thắng cử và thành lập chính phủ riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục