Cote d'Ivoire: Người dân sơ tán do bạo lực leo thang

Biến động chính trị và xung đột vũ trang gia tăng tại Cote d'Ivoire khiến người dân nước này phải sơ tán sang các nước láng giềng.
Biến động chính trị hiện nay và xung đột vũ trang gia tăng tại Cote d'Ivoire khiến hàng chục nghìn người dân nước này phải sang lánh nạn tại các nước láng giềng, chủ yếu là Liberia.

Thông báo của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 23/3 cho biết hàng chục nghìn người dân tại thủ đô tài chính Abidjan đang tập trung tại các bến xe khách để tìm cách rời khỏi thành phố này do lo ngại nội chiến bùng phát.

Các vụ giao tranh dữ dội đang gia tăng giữa lực lượng quân đội, an ninh trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và quân đội mới (FN) ủng hộ ông Alassane Ouattara, người được quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ngày 28/11/2010.

UNHCR ước tính 300.000 người đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến động chính trị tại Cote d'Ivoire, 90.000 người lánh nạn sống tại các trại tị nạn của Liên hợp quốc ở biên giới với Liberia và con số này có thể tăng mạnh trong thời gian tới.

Quỹ Liên hợp quốc đối phó khẩn cấp (CERF) đã thông qua khoản tiền 10,4 triệu USD để thực hiện các hoạt động nhân đạo nhằm hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Tây Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục