Cote d'Ivoire: Nổ súng vào đoàn chuyên gia LHQ

Lực lượng trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo đã nổ súng vào nhóm chuyên gia giám sát lệnh cấm vận vũ khí của LHQ.
Lực lượng trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo, ngày 28/2 đã nổ súng vào nhóm chuyên gia phụ trách việc giám sát lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc, khi họ đang thẩm tra một vụ tình nghi vi phạm lệnh cấm vận đối với quốc gia châu Phi này.

Nhóm chuyên gia thuộc một ủy ban của Liên hợp quốc phụ trách việc cấm vận vũ khí đối với Cote d'Ivoire và một sỹ quan thuộc phái bộ Liên hợp quốc tại quốc gia châu Phi này, đã tới Sân bay Yamoussouko để tiến hành kiểm tra các máy bay lên thẳng tại đây.

Sau khi bị những người ủng hộ ông Gbagbo nổ súng, nhóm chuyên gia đã buộc phải rút về để bảo toàn tính mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký Ban Ki-moon đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở Cote d'Ivoire.

Tổng thư ký Ban Ki-moon đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp để thảo luận về vấn đề vi phạm lệnh cấm vận. Ủy ban Liên hợp quốc phụ trách việc cấm vận Cote d'Ivoire cũng đã họp về vụ việc này ngày 28/2.

Căng thẳng leo thang tại quốc gia châu Phi này trong những ngày gần đây, khi xuất hiện thêm nhiều vụ đụng độ giữa lực lượng trung thành với ông Gbagbo và những người ủng hộ ông Alassane Ouattara, ứng cử viên được quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cote d'Ivoire hồi tháng 11/2010.

Hiện có hơn 10.500 binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có mặt tại Cote d'Ivoire để đảm bảo an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục