COVID-19: Mỹ đình chỉ mọi hoạt động đi lại trong nước của quân nhân

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm có một số trường hợp được miễn lệnh cấm đi lại này như như các chuyến công tác quan trọng, các chuyến đi cần thiết vì lý do nhân đạo.
COVID-19: Mỹ đình chỉ mọi hoạt động đi lại trong nước của quân nhân ảnh 1Kiểm tra nhiệt độ người ra vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc. (Nguồn: army-technology.com)

Ngày 13/3, Lầu Năm Góc thông báo sẽ ngừng mọi hoạt động đi lại trong nước (trừ một số trường hợp ngoại lệ) đối với các quân nhân, nhân viên của bộ và gia đình của họ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/3 và kéo dài đến ngày 11/5.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm có một số trường hợp được miễn lệnh cấm đi lại này như như các chuyến công tác quan trọng, các chuyến đi cần thiết vì lý do nhân đạo.

Cùng ngày, Cục An toàn Vận tải hành khách liên bang Mỹ (FMCSA) đã ban hành lệnh khẩn cấp trên toàn quốc, theo đó loại bỏ các yêu cầu dịch vụ rườm rà đối với các lái xe chở các đồ cứu trợ khẩn cấp chống COVID-19 nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển các mặt hàng quan trọng này tới các vùng dịch trên toàn nước Mỹ.

[COVID-19 phơi bày những điểm yếu trong hệ thống y tế của Mỹ]

FMCSA thuộc Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết lệnh trên được áp dụng đối với hoạt động vận chuyển các thiết bị, vật tư y tế liên quan tới công tác xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19, lương thực và thực phẩm bổ sung khẩn cấp cho các cửa hàng, vật dụng và thiết bị như khẩu trang, găng tay, nước rửa tay sát khuẩn, xà bông và dung dịch sát khuẩn, các thiết bị, đồ dự trữ và nhân lực cần thiết cho việc thiết lập và quản lý các điểm cách ly cũng như việc vận chuyển nhân viên y tế...

Trong một tuyên bố, Quyền Cục trưởng FMCSA Jim Mullen cho biết quyết định này sẽ giúp các tài xế Mỹ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu này tới các vùng dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn. Lệnh này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 12/4.

Đây là lần đầu tiên FMCSA ban hành lệnh khẩn cấp trên toàn quốc. Trước đây, các lệnh khẩn cấp được ban bố trong nỗ lực ứng phó với các thảm họa thiên tai và các tình trạng khẩn cấp trong khu vực như cháy rừng, bão, bão tuyết, song không bao trùm trên toàn nước Mỹ như lần này.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/2, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez cho biết nước này đã ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ ba.

Phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Hernandez cho biết bệnh nhân này là một người đàn ông 64 tuổi, nhiễm bệnh từ một người thân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Honduras không nói rõ vụ lây nhiễm này có xảy ra ở bên trong lãnh thổ Honduras hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.