COVID-19: Ấn Độ và Na Uy gia hạn lệnh cấm chuyến bay hai chiều tới Anh

Ấn Độ đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh đến ngày 7/1/2021, trong khi Na Uy cũng ra lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh đến ngày 2/1/2021.
COVID-19: Ấn Độ và Na Uy gia hạn lệnh cấm chuyến bay hai chiều tới Anh ảnh 1Nhân viên y tế kiểm tra tại sân bay New Delhi. (Nguồn: Reuters)

Ấn Độ đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh thêm một tuần, đến ngày 7/1/2021, sau khi phát hiện 20 ca mắc mới COVID-19 liên quan đến biến thể VUI-202012/01 trong 24 giờ qua.

Trong thông báo ngày 30/12, Quốc vụ khanh phụ trách Hàng không Dân dụng Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết các chuyến bay hai chiều tới Anh sẽ được nối lại sau ngày  7/1/2021, với những quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dịch bệnh. Thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố.

Trước đó, Bộ Y tế Ấn Độ đã khuyến cáo Cơ quan hàng không dân dụng nước này kéo dài lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh, đồng thời xem xét hạn chế tiếp nhận các chuyến bay đến từ Anh sau khi lệnh cấm hết hiệu lực.

Tuần trước, Ấn Độ đã cấm toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Anh cho tới ngày 31/12, song khoảng 33.000 hành khách đã nhập cảnh nước này từ cuối tháng 11, trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Trong số những người nhập cảnh này có 114 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và họ cũng được xét nghiệm đối với biến thể VUI-202012/01.

[Biến thể của SARS-CoV-2 có thể xuất hiện tại Đức từ tháng 11]

Tại Na Uy, lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh cũng được gia hạn đến ngày 2/1/2021 do mối quan ngại về biến thể VUI-202012/01.

Theo thông báo ngày 29/12 của Bộ Y tế Na Uy, nhiều khả năng nước này sẽ phải tiếp tục gia hạn lệnh cấm.

Trước đó, từ ngày 21/12, Na Uy đã tạm ngừng các chuyến bay đến từ Anh sau khi xuất hiện thông tin về biến thể VUI-202012/01 đang lây lan nhanh ở Anh.

COVID-19: Ấn Độ và Na Uy gia hạn lệnh cấm chuyến bay hai chiều tới Anh ảnh 2Sân bay Heathrow, Na Uy. (Nguồn: AFP)

Còn tại Thái Lan, Bộ Y tế nước này thông báo tất cả những trường hợp nhập cảnh vào quốc gia Đông Nam Á này sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly bắt buộc ngay cả khi họ đã được tiêm vắcxin ngừa COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan Opas Karnkawinpong cho biết vắcxin ngừa COVID-19 vẫn còn mới và hiệu quả của vắcxin vẫn chưa được kiểm chứng.

Hiện vẫn còn quá sớm để nói liệu một người được tiêm chủng có thể được coi là đủ an toàn để đi lại hay không. Do đó, trước khi có câu trả lời rõ ràng về vắcxin, những người nhập cảnh Thái Lan vẫn cần tuân thủ quy định cách ly.

Thái Lan ngày 30/12 ghi nhận thêm 250 ca mắc COVID-19, trong đó có 241 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 8 ca trong khu cách ly và 1 trường hợp là người Myanmar nhập cảnh trái phép.

Chon Buri là địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất trong ngày, với 108 ca. Như vậy, tính đến trưa 30/12, Thái Lan có tổng cộng 6.690 ca COVID-19, trong đó có 61 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục