COVID-19: Bác sỹ của Trung Quốc đại lục có thể đến hỗ trợ Hong Kong

Theo quy định mới, các bác sỹ và y tá của Trung Quốc đại lục có thể đến hỗ trợ Hong Kong trong bối cảnh thành phố đang phải đối phó với số ca mắc mới COVID-19 đang tăng theo cấp số nhân.
COVID-19: Bác sỹ của Trung Quốc đại lục có thể đến hỗ trợ Hong Kong ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/2, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã ban hành Quy định miễn trừ khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, viện dẫn Luật tình huống khẩn cấp.

Quy định mới cho phép chính quyền đặc khu miễn trừ áp dụng các yêu cầu luật định như cấp phép, đăng ký và nộp đơn đối với một số người hoặc dự án.

Vào thời điểm cần thiết, chính quyền Hong Kong có thể tận dụng linh hoạt và nhanh chóng sự hỗ trợ và nguồn lực từ Trung Quốc đại lục nhằm nâng cao năng lực phòng, chống dịch để có thể sớm kiểm soát làn sóng lây nhiễm thứ 5 dịch COVID-19.

Theo quy định mới, các bác sỹ và y tá của Trung Quốc đại lục có thể đến hỗ trợ Hong Kong trong bối cảnh thành phố đang phải đối phó với số ca mắc mới COVID-19 đang tăng theo cấp số nhân.

Thông thường, các bác sỹ của Trung Quốc đại lục không được phép làm việc tại Hong Kong trừ khi họ đã vượt qua các kỳ kiểm tra và quy định cấp phép của đặc khu này.

[Trung Quốc: Hong Kong công bố quy định về thẻ thông hành vaccine]

Theo trang web của chính quyền Hong Kong, tình hình dịch bệnh đang rất nghiêm trọng, vượt ngoài khả năng phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh của chính quyền Hong Kong. Hệ thống y tế, nhân lực, thiết bị và vật tư chống dịch của Hong Kong có thể nhanh chóng không đủ khả năng để đối phó với số lượng lớn ca bệnh mới mỗi ngày. Đây là một tình huống khẩn cấp và gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng theo Luật tình huống khẩn cấp.

Ngày 24/2, chính quyền Hong Kong chính thức áp dụng “thẻ thông hành vaccine," theo đó những người từ 12 tuổi trở lên phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 mới được đến các địa điểm như siêu thị, trung tâm mua sắm và nhà hàng...

Lệnh đóng cửa trường học, quán bar, phòng tập thể dục và một số cơ sở kinh doanh sẽ kéo dài đến ngày 20/4. Các trung tâm mua sắm trở nên vắng vẻ trong khi nhiều người dân làm việc tại nhà.

Hong Kong đã bắt đầu xây dựng cơ sở cách ly trên đảo Lantau để có thể tiếp nhận khoảng 10.000 bệnh nhân, trong khi các bệnh viện tư nhân sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ các bệnh viện công.

Trong 24 giờ qua, Hong Kong ghi nhận 8.674 ca mắc mới và 24 trường hợp tử vong do COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục