COVID-19: Campuchia ghi nhận số ca nhập cảnh cao nhất từ trước đến nay

Bộ Y tế Campuchia trưa 7/7 cho biết có thêm gần 1.000 ca mới trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng gần gấp đôi con số khoảng 500 ca/ngày trong hai lần bùng dịch trước “sự cố cộng đồng ngày 20/2” vừa qua.
COVID-19: Campuchia ghi nhận số ca nhập cảnh cao nhất từ trước đến nay ảnh 1Người dân xếp hàng chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh (Campuchia) ngày 31/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Campuchia ngày 7/7 ghi nhận 256 ca mắc COVID-19 là hành khách nhập cảnh - mức cao nhất từ trước đến nay, làm gia tăng quan ngại về nguy cơ biến thể Alpha và Delta xâm nhập từ nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Y tế Campuchia trưa 7/7 cho biết có thêm gần 1.000 ca mới trong 24 giờ qua (981 ca), nâng tổng số ca kể từ đầu mùa dịch đến nay lên 57.103 ca. Đây là mức tăng gần gấp đôi con số khoảng 500 ca/ngày trong hai lần bùng dịch trước “sự cố cộng đồng ngày 20/2” vừa qua.

Bộ cũng xác nhận đến nay Campuchia có 798 ca tử vong vì COVID-19, tăng 16 ca trong 24 giờ qua.

Tại Phnom Penh, Ban quản lý chợ Olympic sáng cùng ngày cho biết, kể từ ngày 2-6/7, khoảng 3.000 tiểu thương và những người có liên quan đến ổ dịch này đã được xét nghiệm COVID-19, trong đó 383 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ban quản lý chợ tiếp tục kêu gọi tất cả những người liên quan đến chợ Olympic đi xét nghiệm.

[Moody’s đánh giá triển vọng phục hồi của Campuchia sau đại dịch]

Theo quyết định của chính quyền thủ đô Phnom Penh, chợ Olympic tạm thời đóng cửa trong 14 ngày từ ngày 2-16/7. Sau khi chợ được phép mở cửa trở lại, tiểu thương hoặc người làm việc tại đây chưa xét nghiệm COVID-19 sẽ không được phép ra vào.

Tại tỉnh Svay Rieng giáp biên giới Việt Nam, chính quyền tỉnh ngày 6/7 công bố số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng 3 chữ số (103 ca) trong 24 giờ qua và tại đây đã có tổng cộng 3.070 ca mắc COVID-19, trong đó 37 ca tử vong.

Liên quan đến chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19, tính đến tối 6/7, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia đã tiêm vaccine cho 4.654.451 người dân và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại nước này. Con số trên tương đương với 46,54% trong tổng số 10 triệu người theo kế hoạch sẽ được tiêm phòng COVID-19 vào cuối tháng Mười.

Cùng ngày 7/7, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan cho biết số bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng ở nước này đang gia tăng trong bối cảnh biến thể Delta lây lan ra nhiều tỉnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan kể từ đầu mùa dịch đến nay đã vượt ngưỡng 300.000 ca sau khi Bộ Y tế nước này sáng 7/7 thông báo thêm 6.519 ca mới cùng 54 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Thủ đô Bangkok là địa phương có số ca mắc mới và số ca tử vong cao nhất nước, với 1.549 ca mắc mới và 30 ca tử vong.

Chỉ riêng làn sóng COVID-19 thứ ba bùng phát tại Thái Lan từ đầu tháng Tư đến nay đã khiến 272.309 người nhiễm bệnh và 2.293 người tử vong. Kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện ở Thái Lan đầu năm ngoái, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 301.172 ca mắc, trong đó có 2.387 ca không qua khỏi.

Tại buổi thông báo tin tức chiều cùng ngày, Trợ lý phát ngôn viên CCSA Apisamai Srirangson cho biết cứ 10 bệnh nhân cao tuổi thì có 1 người tử vong. Tỷ lệ này khá cao và việc tiêm chủng đang được đẩy nhanh nhất có thể đối với người cao tuổi.

Theo bà Apisamai, nếu trước đây số người bị viêm phổi ghi nhận ở mức trên 1.000 người thì giờ đây đã vượt quá 2.000 người, trong khi số người phụ thuộc vào máy thở trước đây là 300-400 người nhưng hiện là 676 người.

Trước đó, khoảng 80% số bệnh nhân COVID-19 được gắn mã màu xanh, 15% gắn mã màu vàng và 5% có mã màu đỏ. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân có mã màu xanh chiếm 70%, bệnh nhân được gắn mã màu vàng (người bắt đầu bị bệnh nặng) chiếm 20% và bệnh nhân được gắn mã màu đỏ là 10%.

Cứ 10 bệnh nhân được gắn mã màu đỏ thì có 4-5 bệnh nhân cần máy thở và cứ 10 bệnh nhân phụ thuộc vào máy thở thì có 1-2 người tử vong. Tại Bangkok, khoảng 40-50 bệnh nhân được gắn mã màu đỏ đang chờ giường tại bệnh viện, trong khi 200-300 bệnh nhân có mã màu vàng đang chờ đợi mỗi ngày.

Kể từ tháng Tư, các ca mắc COVID-19 từ vùng Bangkok mở rộng đã lan đến 40 tỉnh. Bà Apisamai cho biết phần lớn các ca mắc ở Bangkok hiện nay là do nhiễm biến thể Delta rất dễ lây lan. Biến thể này đang lan rộng ra các tỉnh và cũng sẽ sớm vượt qua biến thể Alpha để trở thành biển thể gây lây nhiễm chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục