COVID-19 ở châu Âu: Nga có số ca nhiễm mới thấp nhất trong 6 tuần

Theo trung tâm ứng phó dịch bệnh của Nga, trong 24 giờ qua, nước này có 7.790 ca nhiễm mới, 182 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này lên 7.660 ca.
COVID-19 ở châu Âu: Nga có số ca nhiễm mới thấp nhất trong 6 tuần ảnh 1Người dân Moskva dạo chơi tại các khu vực có đài phun nước tại các khuôn viên của thành phố. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga thông báo nước này trong 24 giờ qua có 7.790 ca nhiễm mới, mức tăng trong ngày thấp nhất trong 6 tuần qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 561.091 ca.

Theo trung tâm ứng phó dịch bệnh của Nga, trong 24 giờ qua, nước này có 182 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong vì căn bệnh nguy hiểm này lên 7.660 ca.

Trong khi đó, ngày 18/6, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Adam Vojtech cho biết từ ngày 1/7, nước này sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc (ngoại trừ ở một số điểm nóng dịch bệnh), được ban hành ngày 19/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Dịch COVID-19: Tổng số ca tử vong trên toàn cầu vượt 450.000 người]

Phát biểu với các phóng viên, ông Vojtech nêu rõ: "Quy định đeo khẩu trang sẽ được bãi bỏ vào ngày 1/7/2020, trừ những ngoại lệ ở các khu vực có tình hình dịch bệnh vẫn đang xấu đi."

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc tại các cửa hàng và trên các phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô Prague, nơi tòa thị chính thành phố đình chỉ hoạt động sau khi Phó thị trưởng có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, tại huyện Karvina, miền Đông Bắc nước này, người dân sẽ vẫn phải đeo khẩu trang bởi gần 500 người dân nơi đây có liên quan mỏ khai thác than đá đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo ông Vojtech, từ ngày 22/6, số người được tham gia các sự kiện công cộng sẽ tăng lên từ gần 500 người hiện nay lên 1.000 người, tối đa 5.000 cổ động viên sẽ được phép tham dự các cuộc thi đấu bóng đá hoặc các sự kiện tương tự, song phải ngồi tại 5 khu vực riêng rẽ (mỗi khu vực được phép chứa 1.000 cổ động viên).

Bể bơi, vườn thú, bảo tàng, lâu đài cũng sẽ mở cửa trở lại hoạt động bình thường, việc giới hạn số người đến tham quan đều sẽ bị hủy.

Trong khi đó, từ ngày 1/7, các câu lạc bộ ban đêm có thể mở cửa trở lại và các quán bar, nhà hàng sẽ được phép hoạt động quá 23 giờ.

Cho đến nay, Cộng hòa Séc có 10.176 ca mắc COVID-19, trong đó có 333 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục