COVID-19: Trung Quốc cấp phép có điều kiện cho vắcxin của Sinopharm

Trung Quốc lần đầu tiên cấp phép sử dụng đại trà một trong các loại vắcxin ngừa COVID-19 tiềm năng của nước này, vốn đang trong các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khác nhau.
COVID-19: Trung Quốc cấp phép có điều kiện cho vắcxin của Sinopharm ảnh 1Vắcxin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc). (Ảnh: Yicai Global/TTXVN)

Ngày 31/12, Cơ quan sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc cho hay nước này đã phê duyệt có điều kiện đối với việc sử dụng đại trà vắcxin ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Sinopharm thuộc Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc (CNBG) phát triển.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cấp phép sử dụng đại trà một trong các loại vắcxin ngừa COVID-19 tiềm năng của nước này, vốn đang trong các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khác nhau.

Trong buổi họp báo, một quan chức của Cơ quan sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc cho biết Trung quốc có thể cấp phép có điều kiện cho các vắcxin chưa hoàn tất quy trình thử nghiệm lâm sàng nếu việc đó thực sự cấp bách để giải quyết tình trạng y tế khẩn cấp và mang lại lợi ích nhiều hơn rủi ro.

Cho tới nay, chi tiết về tính hiệu quả của vắcxin này chưa được công khai. Tuy nhiên, một đơn vị của CNBG tại Bắc Kinh cho biết những dữ liệu tạm thời cho thấy vắcxin này hiệu quả tới 79,34% trong ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

[Dịch bệnh COVID-19: Vắcxin của Sinopharm đạt hiệu quả hơn 79%]

Trước đó, vắcxin của hãng dược Sinopharm đã được Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - nước đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng đại trà hồi đầu tháng này.

Từ nhiều tháng qua, Trung Quốc đang tiến hành triển khai tiêm chủng cho người dân nước này với 3 loại vắcxin khác nhau đang trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cùng.

Hồi tháng 7, Trung Quốc đã khởi động chương trình sử dụng khẩn cấp vắcxin dành cho nhân viên trongc các lĩnh vực thiết yếu và những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tính đến cuối tháng 11, nước này đã tiến hành chủng ngừa 1,5 triệu liều cho những đối tượng ưu tiên, sử dụng 2 vắcxin của CNBG và 1 của hãng dược phẩm Sinovac./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục