COVID-19: Ukraine, Nga có thêm hàng loạt ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới

Với 325 ca nhiễm mới, tính đến thời điểm này, Ukraine đã có tổng cộng 3.102 người mắc COVID-19, trong đó có 93 ca tử vong, 97 bệnh nhân đã hồi phục.
COVID-19: Ukraine, Nga có thêm hàng loạt ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới ảnh 1Nhân viên phun thuốc khử trùng trên xe buýt ở Kiev, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Văn phòng báo chí Bộ Y tế Ukraine dẫn số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này tiếp tục ghi nhận thêm 325 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Với 325 ca nhiễm mới, tính đến thời điểm này, Ukraine đã có tổng cộng 3.102 người mắc dịch bệnh COVID-19, trong đó có 93 ca tử vong, 97 bệnh nhân đã hồi phục.

Thủ đô Kiev trở thành địa phương có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất với 495 trường hợp.

Tỉnh Chernivtsi có sớ ca nhiễm nhiều thứ 2 là 462, tiếp đến là Ivano-Frankivsk (300), Ternopil (273), tỉnh Kiev (216), Vinnytsia (194), Kirovograd (142), Rivne (125), Lviv (124) và Cherkasy (102).

[Nga xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội]

Trong khi đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Nga cho biết tính đến trưa 13/4, trong vòng 24 giờ qua tại nước này đã ghi nhận thêm 2.558 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 62 chủ thể liên bang.

Như vậy tính đến thời điểm này, tổng số bệnh nhân nhiễm chủng virus này ở Liên bang Nga đã lên tới 18.328 người.

Trong 24 giờ qua, Nga đã có 18 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 148 người, đồng thời có thêm 179 bệnh nhân COVID-19 bình phục, nâng tổng số người khỏi bệnh lên thành 1.470 người.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất trong ngày với 1.355 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm ở thành phố này lên thành 11.513 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục