CPC đảm bảo an toàn cho người Thái ở nước này

Chính phủ Campuchia cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả công dân Thái Lan cũng như mọi người nước ngoài khác ở Campuchia.
Campuchia khẳng định sẽ đảm bảo an toàn và an ninh cho các công dân Thái Lan tại nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Koy Kuong ngày 14/11 tuyên bố: "Chính phủ Campuchia cam kết sẽ đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả công dân Thái Lan, từ các nhà ngoại giao, doanh nhân đến khách du lịch, cũng như mọi người nước ngoài khác ở Campuchia".

Ông Koy Kuong cho biết không có bất kỳ dấu hiệu nào về những hành động gây bạo động tại Đại sứ quán Thái Lan ở thủ đô Phnom Penh.

Chính phủ Campuchia có trách nhiệm với mọi công dân Thái Lan, cũng như Chính phủ Thái Lan phải có trách nhiệm tương tự đối với người dân và các nhà ngoại giao Campuchia tại Thái Lan.

Phnom Penh đưa ra tuyên bố trên sau khi một số công dân Thái Lan tại Campuchia bày tỏ lo ngại trước những động thái trả đũa qua lại của hai nước trong những ngày gần đây, bùng nổ sau việc cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được mời làm cố vấn kinh tế cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Thủ tướng Hun Sen.

Ngày 14/11, ông Thaksin đã rời Phnom Penh bằng máy bay riêng, kết thúc chuyến thăm được xem là một trong hàng loạt động thái gây căng thẳng trong quan hệ hai nước. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi cả hai nước cùng kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua thương lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục