CPC mời Thái dự cuộc họp Ủy ban biên giới chung

Campuchia và Thái Lan sẽ thảo luận về các biện pháp tăng cường an ninh dọc biên giới thông qua việc tăng cường trấn áp tội phạm.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Chhum Socheat ngày 30/11 cho biết Campuchia đã chính thức gửi thư mời Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Yuthasak Sasiprapa, tới thủ đô Phnom Penh dự cuộc họp lần thứ 8 của Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) diễn ra từ ngày 20-25/12.

Bức thư do Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh ký và được chuyển tới Đại sứ quán Thái Lan tại Campuchia ngày 29/11.

Trung tướng Socheat cho biết hiện Campuchia đang chờ phúc đáp từ phía Thái Lan về lịch trình cuộc họp.

Dự kiến tại cuộc họp lần này, hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp tăng cường an ninh dọc biên giới thông qua việc tăng cường trấn áp các băng nhóm tội phạm và các hoạt động tấn công khác.

[Thái Lan chưa rút quân khỏi khu vực Preah Vihear]


Ngoài ra, hai bên cũng sẽ trao đổi kế hoạch rút quân khỏi khu vực phi quân sự tạm thời (PDZ), được xác định trong phạm vi bán kính 17 km tính từ ngôi đền cổ Preah Vihear theo phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Trước đó, hai bên dự kiến tiến hành cuộc họp GBC lần thứ 8 vào trung tuần tháng 11, nhưng đã phải hoãn lại do tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục