CPI giảm tháng thứ 2 liên tiếp

Trong tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tiếp tục giảm 0,76% so với tháng 10, giúp CPI trong 11 tháng qua đứng ở mức tăng 23,25 % so với cùng kỳ năm 2007 và tăng hơn 20,7% so với tháng 12 năm trước.

Trong tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tiếp tục giảm 0,76% so với tháng 10, giúp CPI trong 11 tháng qua đứng ở  mức tăng 23,25 % so với cùng kỳ năm 2007 và tăng hơn 20,7% so với tháng 12 năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê ngày 25/11, thiên tai hoành hành tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đã làm giá lương thực-thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là rau xanh, tăng gấp 2 đến 3 lần nhưng tính chung trên cả nước, 3 nhóm hàng hóa chiếm trọng số lớn nhất trong rổ hàng hóa chung tiếp tục giảm tháng thứ 2 giảm liên tiếp.

CPI của đầu tầu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm trọng số 20% trong CPI chung của 63 tỉnh, thành phố) tiếp tục giảm 0,69%, góp phần kéo lùi tốc độ tăng giá tiêu dùng chung của cả nước.

Giảm mạnh nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, với mức kỷ lục âm 4,86%. Tiếp đó là nhóm phương tiện đi lại và bưu điện giảm 4,4,%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (bao gồm lương thực, thực phẩm) giảm 0,07%, trong đó lương thực giảm tới 3,1%.

Đáng chú ý, với 5 lần giảm liên tiếp trong vòng từ ngày 16/10 đến 15/11 (thời điểm cập nhật số liệu cho CPI tháng 11), giá xăng dầu trong nước đã giảm trên 12%, buộc giá cước vận tải hành khách và hàng hoá phải giảm theo. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép xây dựng tiếp tục giảm và hiện chỉ còn một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm tháng 7/2008.

Bảy nhóm hàng hoá còn lại trong rổ hàng hoá tuy có tăng nhưng cũng chỉ dao động với mức tăng nhẹ từ 0,12-0,9%.

Trong khi đó, tuy giá gạo đã giảm khá mạnh trong thời gian qua nhưng sức ép giảm giá trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục gia tăng. Trên thị trường giao dịch châu Á, mặc dù giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam vẫn duy trì ở mức gần 500 USD/tấn nhưng giá giao dịch thực tế hiện chỉ còn 450 USD/tấn, giảm một nửa so với thời kỳ đỉnh điểm từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua. Vì vậy, lượng gạo tồn kho trong nước nhiều, cùng với việc lãi suất vay vốn ngân hàng vẫn cao càng gây sức ép giảm giá đối với giá gạo ở trong nước. Hiện nay, giá thu mua gạo 5% tấm tại Đồng bằn sông Cửu Long đã giảm còn 5.500 đồng/kg, giá thóc giảm còn 4.000 đồng/kg.

Cũng trong tháng 11, giá vàng trong nước đã giảm theo giá thế giới với mức giảm 5,8%, đưa giá vàng 11 tháng qua tăng 34,49% so với cùng kỳ 2007.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường lại tăng mạnh 2,1%, do Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ấn định tỷ giá mua bán giao ngay giữa đồng Việt Nam (VND) và USD trong biên độ ±3% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ ngày 7/11. Tính chung 11 tháng qua, tỷ giá USD đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Về chỉ số giá tiêu dùng trong tháng cuối năm và cả năm 2008, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại và Giá cả thuộc Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Thắng dự báo với quy luật thị trường của những tháng Tết, CPI tháng 12 sẽ có thể tăng nhẹ với mức 0,1%. Với mức dao động này, CPI năm 2008 sẽ tăng khoảng 22% so với năm 2007, tức là vẫn ở mức cao.

Theo ông Thắng, điều này cho thấy đối với nền kinh tế Việt Nam, lạm phát vẫn tiếp tục cần được kiểm soát. Với hai tháng liên tiếp 10 và 11, CPI cả nước giảm rõ rệt cho thấy đã có những tín hiệu đầu tiên về tình trạng thiểu phát trong năm 2009. Điều này cũng hoàn toàn đúng bởi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đang tác động vào nền kinh tế Việt Nam , theo nhiều kênh, nhiều tuyến khác nhau, có thể gây ra sự đảo chiều nhanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục