CPI tháng 2 tăng thấp nhất trong 4 năm

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 chỉ tăng 1,17% so với tháng trước, mức tăng thấp nhất trong vòng bốn năm qua.

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 chỉ tăng 1,17% so với tháng trước, mức tăng thấp nhất trong vòng bốn năm qua.

Mức tăng thấp của chỉ số giá tiêu dùng tháng 2, tháng Tết năm nay được xem là trái quy luật khi mà nhu cầu tiêu dùng vào dịp này trong các năm trước thường tăng mạnh, kéo theo chỉ số giá tiêu dùng tăng cao.
Chỉ số này hồi tháng 2/2006 tăng 2,1%; tháng 2/2007 là 2,17% và tháng 2/2008 tăng tới 3,56%.

Điểm đáng chú ý nữa là một số nhóm hàng thường tăng giá mạnh vào dịp này như lương thực, thực phẩm, dược phẩm đã dịu lại. Cụ thể, nhóm hàng thực phẩm chỉ tăng 1,72%; lương thực tăng 1,67%.

Ngoài ra, các nhóm hàng hóa dịch vụ còn lại cũng có mức tăng khá thấp, dưới 1% như đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình, dược phẩm và y tế, may mặc, mũ nón và giày dép.

Theo phân tích của các chuyên gia, kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái, sức cầu trong nước sụt giảm do ảnh hưởng của lạm phát năm 2008, cân đối vĩ mô chưa ổn định, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp là những yếu tố chính tác động đến diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ thương mại giá cả (Tổng cục Thống kê), cho rằng do nền kinh tế Việt Nam hiện có độ mở lớn với giá trị nhập khẩu cao nên sự biến động giá trên thị trường thế giới đã tác động sâu đến giá cả trong nước. Diễn biến giá trên thị trường Việt Nam sẽ ngày càng gắn kết chặt chẽ và biến động theo giá nguyên, nhiên vật liệu trên thị trường thế giới.

Còn theo bà Phạm Minh Thùy, chuyên gia của Viện Nghiên cứu khoa học Thị trường giá cả, chỉ số giá thời gian tới vẫn sẽ theo xu hướng giảm,  cùng với diễn biến của suy thoái kinh tế thế giới được dự báo sẽ còn tiếp diễn cho tới cuối năm.

Do vậy, các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp cần nâng cao khả năng thích ứng với những thay đổi về giá cả hàng hoá trên thế giới thông qua việc tham gia vào các hợp đồng kỳ hạn, giải pháp lâu dài là giảm sự phụ thuộc của nền sản xuất trong nước vào các loại nguyên liệu nhập khẩu và sự biến động của giá dầu./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục