CPP và CNRP giảm bớt bất đồng trong hậu bầu cử

Hai đảng CPP và CNRP giảm cách biệt quan điểm để giải quyết vấn đề liên quan quyền lợi tối thượng của dân và đất nước Campuchia.
Đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) và đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đã gần nhau hơn trong lập trường giải quyết những bất đồng hậu bầu cử Quốc hội khóa V sau cuộc họp giữa Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch CPP, dẫn đầu đoàn CPP với Chủ tịch Sam Rainsy, dẫn đầu đoàn CNRP, tổ chức tại Quốc hội sáng 17/9.

Tại cuộc họp báo sau cuộc giữa các lãnh đạo cấp cao hai đảng, người phát ngôn Prak Sokhon của CPP và người phát ngôn CNRP Yim Sovann đều nói mặc dù chưa đồng ý với nhau được “một trăm phần trăm,” nhưng hai bên đã giảm được nhiều cách biệt trong quan điểm để cùng nhau giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi tối thượng của nhân dân và đất nước.

Nếu so với kết quả của ngày họp hôm qua, 16/9, của các lãnh đạo cấp cao, hai bên đã có “những bước tiến bộ lớn“ để giải quyết những vấn đề hậu bầu cử, cả hai ông Prak Sokhon và Yim Sovan cùng thừa nhận.

Hai người phát ngôn cũng nói rằng hai bên đã đề cập đến một loạt vấn đề, kể cả những vấn đề liên quan đến các cơ quan tối cao của đất nước, kể cả Quốc hội, nhưng tránh đi vào chi tiết khi phóng viên đề nghị cho biết bàn cụ thể đến những cơ quan tối cao nào.

[Campuchia: CPP, CNRP tiếp tục giải quyết bất đồng]


Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu có khả năng hoãn cuộc họp đầu tiên của Quốc hội mới vào ngày 23/9 theo Hiến định, người phát ngôn CPP Prak Sokhon nói rằng điều này tùy thuộc vào ý chỉ của Quốc vương Norodom Sihamoni; trong khi người phát ngôn CNTP Yim Sovan nói rằng đảng của ông sẽ tuân theo ý nguyện của cử tri, một khi công lý đối với các công dân đã bỏ phiếu cho đảng đối lập được thỏa mãn đảng của ông sẽ tham dự cuộc họp.

Ông Yim Sovan cho biết tại cuộc họp, lãnh đạo CNRP vẫn tiếp tục nêu quan điểm về việc thành lập ủy ban đặc biệt có sự tham gia của Liên hợp quốc để điều tra những sai phạm bầu cử.

Hai bên chưa thỏa thuận ngày họp tiếp theo, nhưng nói rằng sẽ tiếp tục gặp nhau ở mọi cấp để cùng hạn chế những khác biệt còn lại, tiến tới các giải pháp chấp nhận được, để tiến trình Quốc hội được trôi chảy theo những thủ tục hiến định, thỏa thuận những vấn đề lớn của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri đã bỏ phiếu cho cả hai đảng./.

Trần Chí Hùng/PhnomPenh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục