CPP yêu cầu CNRP thống nhất quan điểm nội bộ

CPP yêu cầu CNRP thống nhất quan điểm nội bộ để đảm bảo cho cuộc đàm phán trong giải quyết vấn đề chính trị của Campuchia.
Để đảm bảo cho cuộc đàm phán giữa Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) trong giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của Campuchia, Phó thủ tướng, thành viên cấp cao CPP So Kheng đã đề nghị ban lãnh đạo CNRP cần thống nhất về quan điểm trong đàm phán với CPP.

Tờ Campuchia Mới ngày 15/10 dẫn lời ông So Kheng cho biết, tại cuộc điện đàm hôm 12/10 giữa ông và ông Sam Rainsy - Chủ tịch CNRP, ông Sam Rainsy đã nói rằng ông ta không còn đòi hỏi chức danh Chủ tịch Quốc hội nữa mà chỉ yêu cầu CPP phân chia số ghế trong Ban thường vụ Quốc hội cho ngang bằng giữa CPP và CNRP, tức 6/12 ghế trong Ban thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị CPP bác bỏ vì nếu mỗi đảng nắm giữ 6 ghế thì sẽ không đảm bảo cho việc biểu quyết thông qua các hoạt động của Quốc hội cũng như của Chính phủ theo thể thức quá bán (50+1).

Trong khi đó, Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha và Yim Sovan lại vẫn yêu cầu CNRP phải nắm giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Do vậy, ông Sokheng yêu cầu CNRP cần thống nhất về quan điểm trong ban lãnh đạo đảng này trước khi đàm phán với CPP.

[Quốc hội Campuchia phản bác luận điệu của CNRP]

Về phần mình, ông Kem Sokha cáo buộc việc ông So Kheng đưa ra thông cáo trên là nhằm chia rẽ nội bộ CNRP, đồng thời khẳng định nội bộ CNRP hiện vẫn luôn đoàn kết và thống nhất quan điểm yêu cầu được giữ chức Chủ tịch Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục