Cristiano Ronaldo - Có còn là "ông vua của những trận đấu nhỏ?"

Với màn trình diễn xuất sắc trong trận Bán kết Champions League rạng sáng nay (3/5), Cristiano Ronaldo đã tiến thêm một bậc cao trong ngôi đền của các huyền thoại làng túc cầu thế giới.
Cristiano Ronaldo - Có còn là "ông vua của những trận đấu nhỏ?" ảnh 1Cristiano Ronaldo đã tiến thêm một bậc cao trong ngôi đền của các huyền thoại làng túc cầu thế giới. (Nguồn: Getty Images)

Với màn trình diễn xuất sắc trong trận Bán kết Champions League rạng sáng nay (3/5), Cristiano Ronaldo đã tiến thêm một bậc cao trong ngôi đền của các huyền thoại làng túc cầu thế giới.

CR7 đã ghi bàn thắng thứ 101, 102 và 103 của anh trong chiến thắng 3-0 của câu lạc bộ Real Madrid trên sân nhà trước kỳ phùng địch thủ Atletico Madrid. Với hat-trick này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã xác lập một loạt kỷ lục đặc biệt.

Ronaldo có số bàn thắng tại Champions League nhiều hơn cả số lần ghi bàn của Atletico Madrid (100 bàn) tại Champions League trong lịch sử câu lạc bộ này. Anh cũng đã cân bằng thành tích của Lionel Messi (người Argentina). Cả hai hiện đều đã 7 lần lập hat-trick tại Champions League. Messi và Ronaldo hiện đang là những cầu thủ lập hat-trick nhiều nhất tại đấu trường này.

[Ronaldo và khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày lập hàng loạt kỷ lục]

Ngoài ra, cầu thủ 32 tuổi này cũng là chân sút đầu tiên trong lịch sử Champions League lập hat-trick liên tiếp tại vòng knock-out giải đấu. Ở trận lượt về với Bayern Munich tại Tứ kết Champions League, Ronaldo cũng đã lập hat-trick vào lưới nhà đương kim vô địch Bundesliga.

Không những thế, Ronaldo còn vượt qua huyền thoại Alfredo Di Stefano để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Bán kết Champions League. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi được 13 bàn, trong khi đó Di Stefano ghi được 11 bàn.

Theo thống kê, Ronaldo đã ghi được 47 hat-trick trong sự nghiệp của mình, trong đó có 42 cú hat-trick cho Real. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên cán mốc 50 bàn ở vòng knock-out của Champions League, trong khi với Messi, con số này chỉ là 37. Cầu thủ có thành tích tốt thứ ba ở vòng knock-out Champions League là Thomas Muller (người Đức), nhưng Muller mới chỉ ghi được 19 bàn.

Ronaldo còn là cầu thủ đầu tiên ghi 10 bàn trở lên ở Champions League trong 6 mùa giải liên tiếp. Đặc biệt hơn nữa, không có cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng bằng đầu như Cristiano Ronaldo (18 bàn) ở Champions League./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục