Cristiano Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Cristiano Ronaldo tiếp tục bổ sung bảng vàng thành tích

Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiếp tục gặt hái danh hiệu cho cá nhân mình khi đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" (Globe Soccer's Best Player) vào ngày 28/12.
Cristiano Ronaldo tiếp tục bổ sung bảng vàng thành tích ảnh 1Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. (Nguồn: AFP)

Siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tiếp tục gặt hái danh hiệu cho cá nhân mình khi đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" (Globe Soccer's Best Player) vào ngày 28/12.

Danh hiệu trên do Hiệp hội những người đại diện cầu thủ châu Âu (EFAA) và Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA) trao tặng.

Năm 2017 có thể coi là một năm thành công mỹ mãn với siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha. Ngoài vinh quang tập thể cùng câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha), cầu thủ sinh năm 1985 này cũng thâu tóm nhiều danh hiệu cá nhân cao quý khác, gồm "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), danh hiệu "Quả bóng Vàng" của tạp chí danh tiếng France Football (Pháp) và mới nhất là danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới."

[Ronaldo và Real Madrid lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử]

Với 53 bàn thắng sau 59 lần ra sân ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ cùng 2 danh hiệu lớn La Liga, Champions League, Ronaldo đã hoàn toàn chinh phục các nhà hoạt động trong lĩnh vực bóng đá ở châu Âu. Cristiano Ronaldo với số điểm 159 đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký gồm tay đua xe Công thức Một (F1) Lewis Hamilton (143 điểm), tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer (124 điểm) và tay vợt Tây Ban Nha Rafael Nadal (113 điểm) để trở thành chủ nhân của giải thưởng này.

Đây là lần thứ tư trong sự nghiệp và là lần thứ hai liên tiếp Ronaldo được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" do EFAA và ECA phối hợp tổ chức. Trước đó, trong năm 2016, CR7 đã đánh bại tay vợt Andy Murray và nữ kình ngư người Hungary Katinka Hosszu để giành danh hiệu cá nhân cao quý này. Hai lần còn lại là vào các năm 2011 và 2014.

Ở các hạng mục khác, câu lạc bộ Real Madrid được EFAA và ECA bình chọn là "Câu lạc bộ xuất sắc nhất năm," trong khi Zinedine Zidane (người Pháp) được vinh danh "Huấn luyện viên xuất sắc nhất." 

Hai cầu thủ gạo cội Francesco Totti (Italy) và Carles Puyol (Tây Ban Nha) nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời cho sự nghiệp cầu thủ," trong khi Marcello Lippi (Italy) được tôn vinh "Thành tựu trọn đời cho sự nghiệp huấn luyện viên," giải La Liga của Tây Ban Nha được chọn là "Giải đấu cấp quốc gia hấp dẫn nhất trong năm"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục