Ronaldo và Messi đứng cao hơn tất cả

Cristiano Ronaldo và Messi đứng ở vị trí cao hơn tất cả

Ribery là cầu thủ xuất sắc nhất trong một đội bóng hay nhất. Nhưng hiện có hai cầu thủ đứng trên tất cả, đó là Cristiano Ronaldo và Messi.

Trong một bài bình luận về việc Cristiano Ronaldo được bầu là Quả bóng Vàng của FIFA, Tổng Biên tập của tờ As, Alfredo Relano, khẳng định siêu sao của Real Madrid và Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2013” và Franck Ribery vẫn chưa đủ tầm để sánh cùng Ronaldo và Messi.

“Cristiano Ronaldo giành Quả bóng Vàng năm 2013 một cách hoàn toàn xứng đáng. Không có một ai hơn CR7 trong năm tự nhiên này và đây cũng là cơ sở để bình chọn QBV. 

Tất nhiên Ribery cũng có một năm thành công trong một Bayern Munich tuyệt vời. Có thể nói một cách rõ ràng: Ribery là cầu thủ xuất sắc nhất trong một đội bóng hay nhất.

Nhưng cầu thủ hay nhất của năm không phải là Ribery, mà là một cầu thủ khác chơi cùng vị trí, điều làm rõ hơn sự khác biệt của hai người. Real Madrid của Cristiano không giành được các danh hiệu, nhưng không phải lỗi của CR7.

Trong giai đoạn lịch sử này có hai cầu thủ đứng trên tất cả, đó là Cristiano Ronaldo và Messi. 2013 là một năm xấu trời với Messi trong khi Cristiano duy trì được sự tỏa sáng. Ribery, cầu thủ xuất sắc nhất của Bayern chỉ đứng thứ ba. Thế đã là quá nhiều. 

Cristiano đêm qua đã xúc động thực sự khi nhận giải thưởng mà anh hằng mong muốn. Anh là một người hoàn hảo.

Trong những năm qua, anh đã phải chịu đựng khi nghĩ rằng Messi được sống trong một hình mẫu có tổ chức tốt hơn đội bóng của anh. Và tiếp tục là như vậy. Barca hoạt động tốt hơn Madrid. Họ giành được Liga gần đây nhất. Nhưng Cristiano đã không đầu hàng. 

Đây cũng là một ngày rất có ý nghĩa, khi FIFA cũng trao Qủa bóng Vàng cho Pele. Giải thưởng này, được thiết lập cùng với sự nảy sinh của Cúp châu Âu, trước đây chỉ dành cho các cầu thủ ở lục địa già (Di Stefano và Sivori giành được sau khi nhập tịch).  

Sau đó, được mở rộng ra một chút, cho cả các cầu thủ không sinh ra ở châu Âu nhưng chơi bóng ở đây (trường hợp đầu tiên là Weah). 

Còn bây giờ, Qủa bóng Vàng là giải thưởng toàn cầu, nên nhớ tới Pele, một việc đúng đắn. Và Pele biết ơn. Ông là người xứng đáng cuối cùng giành giải thưởng, vì Maradona đã được nhận năm 1995.

Trở lại với năm 2013, chúng ta hãy cùng chúc mừng giải thưởng xứng đáng và cần thiết này cho Cristiano Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất./.  

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục