Croatia có thể gia nhập EU năm 2011

Báo cáo ngày 5/11 của Ủy ban châu Âu (EC) thừa nhận "Croatia đã có nhiều tiến bộ trong cải cách" và có thể được kết nạp làm thành viên thứ 28 của Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2011.

Báo cáo ngày 5/11 của Ủy ban châu Âu (EC) thừa nhận "Croatia đã có nhiều tiến bộ trong cải cách" và có thể được kết nạp làm thành viên thứ 28 của Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2011.

Ủy viên phụ trách mở rộng EU Olli Rehn cho biết các cuộc đàm phán với Croatia về việc gia nhập EU theo dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2009, với điều kiện quốc gia này duy trì được nhịp độ cải cách như hiện nay.

Ông Olli Rehn nói thêm rằng nhận định kể trên sẽ "động viên" Croatia trên con đường cải cách, song việc kết nạp còn phụ thuộc vào khả năng của nước này có đáp ứng được những điều kiện gia nhập EU hay không. Đồng thời ông cũng cảnh báo Croatia cần thúc đẩy cải cách trong một số lĩnh vực như tư pháp, đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm, bảo vệ nhân quyền, các vấn đề bảo trợ ngành công nghiệp thép và đóng tàu cũng như sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các khoản tiền viện trợ của EU.

Croatia bắt đầu tiến hành đàm phán gia nhập EU từ năm 2005 trên 35 lĩnh vực, từ thuế quan, bảo vệ môi trường đến chính sách đối ngoại và thương mại. Hiện hai bên đã kết thúc đàm phán ở 4 lĩnh vực, các lĩnh vực còn lại sẽ phải hoàn tất vào cuối năm 2009.

Croatia hiện là nước có nhiều triển vọng nhất trong số các quốc gia đang chờ gia nhập EU như Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Albany, Macedonia, Bosnia, Montenegro./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục