Croatia quyết định bắt đầu áp đặt hạn ngạch người di cư

Bộ Nội vụ Croatia xác nhận sẽ áp đặt hạn ngạch cho người di cư, theo đó chỉ cho phép 580 người đi qua biên giới nước này trong một ngày.
Croatia quyết định bắt đầu áp đặt hạn ngạch người di cư ảnh 1Người tị nạn chờ đợi qua khu vực biên giới Hy Lạp- Macedonia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 27/2, tờ Vecernji List của Croatia đưa tin Bộ Nội vụ nước này xác nhận sẽ áp đặt hạn ngạch cho người di cư, theo đó chỉ cho phép 580 người đi qua biên giới nước này trong một ngày.

Theo tờ báo, hạn ngạch này đã được các chỉ huy cảnh sát ở Macedonia, Serbia, Croatia, Slovenia và Áo nhất trí.

Quyết định trên được đưa ra do sức ép của Áo, nước gần đây giới hạn số người di cư quá cảnh tối đa 3.200 người và nhận 80 đơn xin tị nạn trong một ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục