Croatia: Thị trưởng Zagreb bị bắt giữ vì tình nghi tham nhũng

Các công tố viên chống tham nhũng của Croatia đã bắt giữ một số đối tượng trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến chính quyền thủ đô Zagreb, trong đó có Thị trưởng Milan Bandic.
Croatia: Thị trưởng Zagreb bị bắt giữ vì tình nghi tham nhũng ảnh 1Thị trưởng Milan Bandic bị tình nghi tham nhũng. (Nguồn:
grude-online.info)

Ngày 19/10, các công tố viên chống tham nhũng của Croatia cho biết đã bắt giữ một số đối tượng trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến chính quyền thủ đô Zagreb. Truyền thông địa phương đưa tin Thị trưởng Milan Bandic nằm trong số những người bị bắt.

Thông báo của các công tố viên nói rõ sau cuộc cuộc điều tra hình sự phức tạp kéo dài nhiều tháng nhằm vào các hoạt động bất hợp pháp ở thành phố Zagreb và công ty cổ phần Zagreb, đơn vị quản lý dịch vụ công của thành phố, một số người đã bị bắt giữ vì bị tình nghi tham nhũng, lạm quyền và dùng ảnh hưởng để kinh doanh.

Theo đài truyền hình nhà nước HRT và các phương tiện truyền thông địa phương khác của Croatia, trong số những người bị bắt giữ có Thị trưởng Bandic, 58 tuổi, và người đứng đầu công ty cổ phần Zagreb Slobodan Ljubicic.

Croatia đã mở chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn từ năm 2010 và đã xét xử, kết án một số quan chức cấp cao, trong đó có cựu Thủ tướng Ivo Sanader.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực của quốc gia vùng Balkan này trong việc hòa nhập với Liên minh châu Âu (EU), nơi Croatia đã trở thành thành viên thứ 28 từ tháng 7/2013 sau 10 năm đệ đơn gia nhập và 7 năm nỗ lực thực hiện các yêu cầu của EU đối với nước ứng viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục