Croatia tiến hành tổng tuyển cử trước hạn để chọn chính phủ mới

Trước bầu cử, đảng DP của cựu Thủ tướng Zoran Milanovic có tỷ lệ ủng hộ nhỉnh hơn so với đảng HDZ trong liên minh cầm quyền song chưa đủ tỷ lệ ủng hộ đa số quá bán để lập chính phủ mới.
Croatia tiến hành tổng tuyển cử trước hạn để chọn chính phủ mới ảnh 1Lãnh đạo Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) Tomislav Karamarko phát biểu tại một chiến dịch vận động tranh cử ở thủ đô Zagreb tháng 11.2015. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương, khoảng 7.000 địa điểm bỏ phiếu ở Croatia đã mở cửa để đón 3,8 triệu cử tri tới bỏ phiếu trong cuộc bầu cử trước thời hạn nhằm chọn ra một chính phủ mới.

Đây là cuộc tổng tuyển cử thứ 2 trong vòng 10 tháng qua ở quốc gia Nam Âu này.

Cuộc tổng tuyển cử tại Croatia diễn ra sau khi Quốc hội nước này đã bỏ phiếu chấp nhận tự giải tán.

Theo giới phân tích và các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, đảng đối lập chính Xã hội Dân chủ (SDP) của cựu Thủ tướng Zoran Milanovic đang có tỷ lệ ủng hộ nhỉnh hơn so với đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) trong liên minh cầm quyền, song hiện chưa đủ tỷ lệ ủng hộ đa số quá bán để tự đứng ra thành lập chính phủ mới.

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19 giờ tối cùng ngày. Kết quả sơ bộ chính thức ban đầu của cuộc bầu cử sẽ được công bố khoảng 22 giờ địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục