Crowe Singapore trao học bổng cho 2 sinh viên xuất sắc về kinh doanh, kế toán của Đại học Bách khoa Ngee Ann

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 14 tháng 11 năm 2022 – Crowe Singapore vừa trao Học bổng Crowe đầu tiên cho hai sinh viên Đại học Bách khoa Ngee Ann, nhằm mục đích thúc đẩy các sinh viên xuất sắc tạo ra ảnh hưởng trong xã hội và các lĩnh vực kinh doanh và kế toán.. […]

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 14 tháng 11 năm 2022 – Crowe Singapore vừa trao Học bổng Crowe đầu tiên cho hai sinh viên Đại học Bách khoa Ngee Ann, nhằm mục đích thúc đẩy các sinh viên xuất sắc tạo ra ảnh hưởng trong xã hội và các lĩnh vực kinh doanh và kế toán..

Thông qua chương trình học bổng, Crowe Singapore hy vọng sẽ nuôi dưỡng những công dân toàn cầu ưu tú, sáng tạo và những tài năng mong muốn dẫn đầu tương lai của ngành kế toán trong bối cảnh kỹ thuật số phát triển nhanh chóng. Ngoài việc thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu, có kết quả xuất sắc trong học tập, chương trình học bổng 3 năm này cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp và toàn diện thông qua việc thực tập với Crowe và sự cố vấn của các chuyên gia Crowe.

Hai sinh viên năm thứ 2 của Đại học Bách khoa Ngee Ann đến từ Trường Kinh doanh và Kế toán là nam sinh viên Jonathan Chaw Junxi và nữ sinh viên Kelly Ker Sze Yee đã được trao học bổng vào ngày 11 tháng 11 vừa qua , tại bữa tối kỷ niệm 20 năm thành lập Crowe Singapore.

Ông Tan Kuang Hui, Giám đốc điều hành và Đối tác quản lý của Crowe Singapore, cho biết: “Nghề kế toán đã phát triển trong nhiều thập kỷ, được thúc đẩy bởi sự gián đoạn, việc tăng tốc của chuyển đổi số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tương lai của kế toán có nghĩa là phải đón nhận sự thay đổi – bằng cách chuyển từ công việc đơn giản dựa trên tuân thủ trở thành một vai trò tốt – cố vấn kinh doanh đáng tin cậy cho khách hàng, Với sự hợp tác của Đại học Bách khoa Ngee Ann, chúng tôi rất vui mừng ra mắt Học bổng Crowe, để hỗ trợ các tài năng trẻ, những người muốn tiếp nhận thử thách này trong ngành kế toán và tài chính và phục vụ với mức độ chính trực cao nhất. Chúng tôi xin chúc mừng hai sinh viên rất xứng đáng, những người không chỉ xuất sắc trong học tập, mà còn gây ấn tượng với chúng tôi về những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng”.

Ông William Lim, Giám đốc Trường Kinh doanh và Kế toán (thuộc Đại học Bách khoa Ngee Ann), phát biểu: “Như một minh chứng cho sự nhạy bén và tầm nhìn xa trong kinh doanh của Crowe Singapore, chúng tôi rất vinh dự khi Đại học Bách khoa Ngee Ann đã được lựa chọn trở thành đối tác chính trong việc đào tạo nhân tài cho ngày mai. Các học giả tương lai này sẽ được cung cấp các cơ hội thực tập và cố vấn có ý nghĩa để phát triển kỹ năng của họ tại Crowe Singapore, để định hướng cho sự phát triển nghề nghiệp sau này”.

Hai sinh viên được nhận Hoc bổng Crowe được kỳ vọng ít nhiều sẽ tạo ra ảnh hưởng trong ngành học tại trường. Nam sinh viên Jonathan Chaw Junxi chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào được nhận học bổng này và rất cảm ơn khi có cơ hội học hỏi và làm việc với các chuyên gia kế toán hàng đầu của Crowe Singapore. Tôi hy vọng sẽ có được những hiểu biết sâu sắc hơn về ngành, trau dồi kỹ năng và mở rộng với mạng lưới chuyên môn của Crowe. Sau thời gian thực tập với Crowe, tôi hy vọng có thể chia sẻ những kỹ năng mới học được và kiến ​​thức ngành của mình với các đồng nghiệp để họ cũng có thể tạo ra tác động tích cực cho sự nghiệp của họ”.

Nữ sinh viên Kelly Ker Sze Yee phát biểu: “Tôi vô cùng biết ơn khi được nhận Học bổng Crowe. Học bổng này sẽ hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của tôi theo một số cách. Với học bổng này, tôi hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và kiến ​​thức kế toán, để tôi có thể đóng góp một phần của mình cho ngành kế toán trong tương lai”.

Được thành lập vào năm 2002, Crowe Singapore là một công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp phát triển nhanh và toàn diện. Là thành viên của Crowe Global, mạng lưới kế toán lớn thứ 9 thế giới (tính theo doanh thu), Crowe Singapore tận dụng thế mạnh cốt lõi của mình trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn quản lý rủi ro, kế toán và quản lý quỹ để cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu của công chúng. các tổ chức niêm yết, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức tài chính. Gần đây, Công ty đã mở rộng các dịch vụ của mình để bao gồm cả các dịch vụ tư vấn kỹ thuật số, tính bền vững và an ninh mạng.

Một chương trình tài trợ khác cho sinh viên có tên là Crowe Student Aid Grant (tạm dịch khoản hỗ trợ học phí cho sinh viên của Crowe) cũng đã được khởi động để hỗ trợ sinh viên của Đại học Bách khoa Ngee Ann đến từ các gia đình có thu nhập thấp thông qua hỗ trợ tài chính và các cơ hội cố vấn. Được biết, Chính phủ Singapore cũng có chương trình tài trợ học bổng dành cho công dân Singapore, sẽ cho phép đài thọ toàn bộ học phí hàng năm và bổ sung các chi phí liên quan đến học tập khác. Ngoài hỗ trợ tài chính, những người được nhận trợ cấp sinh viên được khuyến khích tham gia vào các cơ hội cố vấn do Crowe cung cấp. Sự tham gia như vậy bao gồm các cuộc trò chuyện để mở rộng thế giới quan của sinh viên và hỗ trợ họ đưa ra các lựa chọn nghề nghiệp sáng suốt hơn.

Hashtag: #CroweSingapore#NgeeAnnPolytechnic.

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Crowe Singapore

Là thành viên của Crowe Global, mạng lưới kế toán lớn thứ 9 thế giới (tính theo doanh thu), Crowe Singapore là công ty dịch vụ chuyên nghiệp chính thức cung cấp các giải pháp kiểm toán, tư vấn, thuế, thuê ngoài và quản lý quỹ cho các khách hàng đa dạng và quốc tế bao gồm các tổ chức niêm yết đại chúng, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức tài chính. Thông qua các giá trị cốt lõi là quan tâm, chia sẻ, đầu tư và phát triển, Crowe Singapore luôn tuân thủ các tiêu chuẩn cao về sự chính trực và xuất sắc, luôn nỗ lực cung cấp các dịch vụ chú trọng đến tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu của khách hàng. Công ty đặt ra mục tiêu trở thành cố vấn đáng tin cậy lâu dài cho khách hàng của mình.

Thông tin về Ngee Ann Polytechnic (Đại học Bách khoa Ngee Ann)

Đại học Bách khoa Ngee Ann bắt đầu hoạt động vào năm 1963 và hiện là một trong những cơ sở đào tạo bậc cao hàng đầu của Singapore, với hơn 13.000 sinh viên theo học trong gần 40 ngành học. Đại học này tìm cách đào tạo và phát triển sinh viên có niềm đam mê học tập, các giá trị cho cuộc sống và năng lực để phát triển trong môi trường làm việc toàn cầu. Trường bách khoa cũng hỗ trợ Giáo dục thường xuyên và Đào tạo (Continuing Education and Training – CET) thông qua Học viện CET, nơi cung cấp một loạt các chương trình bán thời gian và các khóa học ngắn hạn. Đại học Bách khoa Ngee Ann hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong ngành để quản lý các chương trình cho các kỹ năng mới nổi, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp và giúp người học trưởng thành nhanh trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng hiện nay.

www.np.edu.sg

Tin cùng chuyên mục