CSTO không có kế hoạch tăng cường lực lượng Nga tại Trung Á

CSTO tuyên bố không có kế hoạch tăng cường lực lượng đặc nhiệm của quân đội Nga tại các nước cộng hòa Trung Á trong bối cảnh NATO rút binh sỹ khỏi Afghanistan vào trước cuối năm.
CSTO không có kế hoạch tăng cường lực lượng Nga tại Trung Á ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: valdaiclub.com)

Hãng tin TASS đưa tin, ngày 6/11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolai Bordyuzha cho biết tổ chức này không có kế hoạch tăng cường lực lượng đặc nhiệm của quân đội Nga tại các nước cộng hòa ở Trung Á trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút binh sỹ khỏi Afghanistan vào trước cuối năm nay.

Phát biểu tại Hội đồng nghị viện CSTO, ông Bordyuzha nói: “Không cần thiết phải làm như vậy. Có đủ binh lính để thực hiện mọi nhiệm vụ. Nếu cần thiết, chúng ta luôn có thể sử dụng lực lượng phản ứng nhanh tập thể.''

Ông cũng cho biết CSTO đang áp dụng các biện pháp hướng tới tăng cường an ninh biên giới với Afghanistan.

Ông nhấn mạnh: “Trọng tâm lớn nhất được dành cho khu vực biên giới Tajikistan-Afghanistan. Nga đang thực thi các biện pháp nhằm tái vũ trang cho quân đội Tajikistan và viện trợ cho lực lượng vũ trang của Kyrgyzstan.''

Theo ông Bordyuzha, cùng với các tổ chức chống ma túy, CSTO đang ngăn chặn các tuyến đường cung cấp ma túy từ Afghanistan và điều phối các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia Tây Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục