CSTO xem nhẹ động thái quân sự của NATO tại châu Âu

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) không coi các động thái tăng cường quân sự gần đây của NATO là một mối đe dọa trước mắt.
CSTO xem nhẹ động thái quân sự của NATO tại châu Âu ảnh 1CSTO không coi động thái gần đây của NATO là một mối đe dọa trước mắt. (Nguồn: EPA)

Theo Tân Hoa xã, ngày 22/4, Tổng Thư ký của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolai Bordyuzha cho biết không coi các động thái tăng cường quân sự gần đây của NATO là một mối đe dọa trước mắt.

Phát biểu với các phóng viên tại diễn đàn Thanh niên Á-Âu được tổ chức tại thành phố Yekaterinburg của Nga, ông Bordyuzha cho biết: "Tới nay, không cần thiết phải đáp trả các động thái quân sự của NATO, mặc dù chúng tôi luôn bám sát các thông cáo và hành động" của tổ chức này.

Ông Bordyuzha nhận định các động thái quân sự của NATO gần đây tại châu Âu là không quan trọng đối với tình hình chính trị trước mắt và cho rằng nếu các nước thành viên của CSTO quyết định cần phải tiến hành một số giải pháp đối phó, quyết định sẽ được đưa ra "nhằm phản ánh những thực tiễn mới."

Nga hiện đang là chủ tịch CSTO, tổ chức với các thành viên gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục