CSU kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư sau vụ tấn công ở Berlin

Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), một đảng "chị em" với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel, đã kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư và an ninh của Đức.
CSU kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư sau vụ tấn công ở Berlin ảnh 1Phần đầu chiếc xe tải gây án bị hư hại nặng sau vụ đâm xe ngày 19/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kênh truyền hình N-TV dẫn nguồn tin từ hãng tin DPA cho biết, nghi phạm được cho là người lái chiếc xe tải đâm vào đám đông ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz tại quận Charlottenburg, trung tâm thủ đô Berlin của Đức, đêm 19/12 khiến 12 người thiệt mạng đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Người này bị bắt ở khu vực gần Tượng đài Chiến thắng, không xa nơi xảy ra vụ đâm xe ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz.

Sau vụ việc trên, Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), một đảng "chị em" với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel, đã kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư và an ninh của Đức. Chủ tịch đảng CSU, " ông Horst Seehofer nói: “Vì các nạn nhân, những người đã bị ảnh hưởng và tất cả người dân, chúng ta cần phải suy nghĩ lại và thay đổi chính sách nhập cư và an ninh”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục