CTBT ra tuyên bố yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân

Theo Bộ Ngoại giao Hàn ngày 30/9, CTBT ra tuyên bố yêu cầu Triều Tiên phải chấm dứt các vụ thử hạt nhân, từ bỏ tất cả các chương trình hạt nhân hiện có.
CTBT ra tuyên bố yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân ảnh 1Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon ngày 27/6/2008. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bộ Ngoại giao nước này ngày 30/9 cho biết các nước tham gia Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (CTBT) đã ra một tuyên bố yêu cầu Triều Tiên phải chấm dứt các vụ thử hạt nhân và từ bỏ tất cả các chương trình hạt nhân hiện có.

Nội dung trên được các nước CTBT đưa ra trong “Tuyên bố sau cùng” (Final Declaration) tại Hội nghị tăng cường hiệu lực CTBT lần thứ chín, tổ chức ngày 29/9 tại New York (Mỹ) cùng dịp tổ chức kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nội dung tuyên bố bày tỏ hết sức quan ngại đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên và yêu cầu “Triều Tiên không được tiến hành thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân nào, phải tuyệt đối tuân thủ Tuyên bố chung 19.9 đưa ra năm 2005, cũng như các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.”

Ngoài ra, các thành viên CTBT còn kêu gọi Triều Tiên từ bỏ mọi loại vũ khí hạt nhân của mình và ngừng ngay các hoạt động có liên quan đến chương trình này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ tuyên bố lần này của CTBT mạnh mẽ hơn tuyên bố đưa ra tại hội nghị năm 2013 với chương trình hạt nhân Triều Tiên: “Các quốc gia thành viên CTBT muốn truyền đạt thông điệp mạnh mẽ đến Triều Tiên vào thời điểm phù hợp trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân vào tháng 10 tới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục