CTG có phiên nhập cuộc không thành công

Ngân hàng Công Thương với mã CTG đã để lại sau lưng tất cả các yếu tố hỗ trợ và chấp nhận phiên chào sàn không mấy thành công.

Mặc dù trước giờ “nhập cuộc,” Ngân hàng Công Thương với mã CTG đã có những cuộc gặp gỡ truyền thông chu đáo và bài bản, song CTG đã để lại sau lưng tất cả các yếu tố hỗ trợ và chấp nhận phiên chào sàn không mấy thành công.

Mọi nỗ lực từ phía đơn vị niêm yết đã bị các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu CTG nhấc sang một bên. Ngay trong đợt 1 cổ phiếu CTG đã bị đè bán với mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu, giảm hết 20% biên độ cho phép trong ngày đầu niêm yết.

Bỏ mặc đại gia CTG một mình đi ngược xu thế, các mã cổ phiếu blue-chip nối tiếp động lực từ phiên hôm qua với hoạt động giao dịch có phần khởi sắc. Tại đợt này VN-Index đã tăng một lèo 11,02 điểm lên mốc 438,07 điểm.

Khối lượng giao dịch trong đợt 1 tăng đột biến lên 6,9 triệu cổ phiếu (tăng hơn 200% so với khối lượng khớp cùng đợt của phiên trước đó). Trên thị trường đã có tới 122 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và chỉ có 6 mã giảm giá.

Một trong những thông tin tác động mạnh đến tâm lý các nhà đầu tư trong sáng nay phải kể đến diễn biến giao dịch của Phố Wall đêm qua. Trong phiên, Dow Jones tăng tới 257 điểm, có mức tăng cao nhất kể từ tháng Tư trở lại đây. Tính tổng cộng 3 phiên đầu tuần, Dow Jones đã tự cộng vào cho mình tới 470 điểm để trụ tại mốc 8.616 điểm.

Tuy nhiên, sau những hưng phấn nhất thời, bước sang đợt 2, hoạt động giao dịch của thị trường đã có phần quay về với thực tế vốn có. Trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt chỉ còn có ITA và SAM là hai cổ phiếu có sức bật mạnh, duy trì được giá giao dịch tăng kịch trần đến tận thời điểm đóng cửa thị trường.

Còn lại, nhìn chung hầu hết các mã cổ phiếu đều giảm đà tăng trước dòng lệnh bán mỗi lúc một tăng.

Trong đợt 2, đã có lúc CTG đột ngột tăng giá giao dịch lên được mức 45.000 đồng/cổ phiếu, nhưng không lâu sau đó lực cung lại tiếp tục tăng và đẩy lùi CTG về đóng cửa tại mức giá 40.100 đồng. Khối lượng giao dịch thành công của CTG trong phiên đạt trên 2,4 triệu cổ phiếu, lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài là không đáng kể với hơn 46.000 cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,42 điểm (tăng tương ứng 1,5%) lên mốc 433,47 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 30,06 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 1.073,51 tỷ đồng.

Chuyển sang  sàn Hà Nội, trong những phút đầu giờ, HNX-Index đã có lúc tăng trên 5 điểm, nhưng sau đó thì lệnh chào bán cũng tăng theo khiến cho đà tăng của HNX-Index đã phải thu hẹp lại.

Chung cuộc, HNX-Index tăng 2,95 điểm (tăng tương ứng 2,06%) lên mốc 145,85 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 12,71 triệu đơn vị. Giá trị tương ứng 390,19 tỷ đồng./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục