Cụ bà 70 tuổi tài trợ 300 triệu đồng xây trường học

Huyện Quản Bạ, huyện vùng cao của Hà Giang, vừa tiếp nhận 300 triệu đồng của cụ Tạ Thị Nhân, trên 70 tuổi, tài trợ xây trường học.
Theo ông Phạm Hồng Thu, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ (Hà Giang), huyện này vừa tiếp nhận 300 triệu đồng của cụ Tạ Thị Nhân (trên 70 tuổi, trú tại số nhà 36 phố Yên Hoa, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) trao tặng để xây dựng điểm trường Hòa Sì Pan, xã Tả Ván.

Nằm cách trung tâm huyện gần 30km, Tả Ván là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Quản Bạ.

Từ trung tâm xã Tả Ván đến t hôn Hòa Sì Pan mất gần chục kilômét đi bộ; nơi đây hiện có gần 60 học sinh với 4 phòng học được trình tường (bằng đất) từ năm 1997.

Gần 20 năm qua, các em học sinh ở đây phải học trong các phòng học tạm bợ, xuống cấp trầm trọng. Những ngày mưa to, các phòng học dột tứ bề, đang học các em lại phải di chuyển bàn ghế để tránh nước. Trong cái rét lạnh giá của mùa Đông trên Cao nguyên đá, mỗi em đi học thường phải vác thêm một bó củi để cô trò cùng sưởi.

Trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, trang thiết bị thiếu thốn song các thầy, cô giáo và các em học sinh ở thôn Hòa Sì Pan vẫn thực hiện tốt phong trào "dạy tốt, học tốt." Các em đi học đều, nhiều năm qua không có em nào bỏ học.

Thông cảm trước những khó khăn của các em học sinh dân tộc thiểu số, nhân dịp năm học mới 2012-2013, cụ Tạ Thị Nhân đã không quản ngại đường sá xa xôi đã lên tận huyện Quản Bạ tài trợ 300 triệu đồng cho xã Tả Ván để xây dựng điểm trường Hòa Sì Pan. Điểm trường được xây dựng với diện tích 132m2 với 2 phòng học 2 gian, 1 bể nước và 1 nhà vệ sinh.

Huyện Quản Bạ cũng huy động bà con các dân tộc xã Tả Ván và thôn Hòa Sì Pan đóng góp ngày công để làm thêm 3 phòng học trình tường tại điểm trường này.

Công trình sẽ được khởi công vào đầu tháng 9/2012. Chỉ trong thời gian không xa, các em học sinh dân tộc thiểu số thôn Hòa Sì Pan sẽ được học trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp nhờ tấm lòng hảo tâm của cụ Tạ Thị Nhân./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục