Cụ bà mất tiền vì yêu

Cụ bà 73 tuổi mất 48 nghìn USD vì yêu qua “chat”

Một phụ nữ 73 tuổi ở bang Penang, Malaysia đã bị người tình trên mạng Internet lừa lấy đi số tiền 155.000 RM (hơn 48 nghìn USD).
Một phụ nữ 73 tuổi ở bang Penang, Malaysia đã bị người tình trên mạng Internet lừa lấy 155.000 RM (hơn 48 nghìn USD).

Trong cuộc họp báo ngày 21/6, Phó cảnh sát trưởng Penang Tun Hisan Tun Hamzah cho biết cụ bà trên là nạn nhân mới nhất của một nhóm người Nigeria chuyên lừa tình qua mạng Internet.

Ngoài cụ bà trên, trong hai năm qua, còn có 110 phụ nữ khác bị nhóm này lừa với tổng số tiền khoảng 1,35 triệu RM (420 nghìn USD).

Những nạn nhân mà nhóm lừa đảo nhắm vào đều là các phụ nữa độc thân ở Penang. Trong số nạn nhân có cả các giáo viên, một luật sư và một kỹ sư mà mỗi người bị lừa ít nhất là 5.000 RM (1.500 USD).

Tun Hisan cho biết, qua chat trên mạng Internet, nhóm người Nigeria đã tự giới thiệu là đàn ông người Anh đẹp trai. Họ đã dành thời gian và dùng lời ngon ngọt để chinh phục trái tim và sự tin tưởng của các phụ nữ, đôi khi họ còn đề nghị đi đến hôn nhân.

Sau khoảng hai tháng tán tỉnh, những “đàn ông người Anh” này sẽ đề nghị được gửi tặng người tình qua mạng của mình những món quà đắt tiền như máy tính xách tay, điện thoại di động, thậm chí cả đôla Mỹ.

Tun Hisan cho biết: “Những phụ nữ này sau đó nhận được các cuộc gọi từ một người phụ nữ địa phương mạo nhận là nhân viên hải quan, nói với họ rằng bưu kiện đó đã bị hải quan giữ lại để kiểm tra. Người phụ nữ này yêu cầu các nạn nhân phải thanh toán tiền phạt và cho họ các tài khoản ngân hàng để nộp tiền phạt.”

Sau khi các nạn nhân đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng thì “người tình trên mạng” và những món quà cũng bặt vô âm tín.

Theo Tun Hisan, phần lớn nạn nhân ở độ tuổi từ 20 đến 50. Một nửa trong số họ được cho là sinh viên trường cao đẳng và đại học.

Nhóm lừa đảo đã bị bắt vào ngày 18/6 khi cảnh sát Penang đột nhập vào hai ngôi ngà ở Seberang Prai và Butterworth sau một tháng theo dõi.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm có 11 người đàn ông Nigeria và ba phụ nữ Malaysia. Các nghi phạm đang trong độ tuổi từ 25 và 38, và một số là du học sinh người Nigeria đang học tại các trường đại học ở Penang.

Tại hai ngôi nhà trên, cảnh sát cũng đã thu giữ hai ổ cứng máy tính, hai ổ đĩa flash, sáu máy tính xách tay, 36 điện thoại di động, 849 RM, 1.546 USD, 1.000 EUR và 1.930 tiền Nairas Nigeria. Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục