Cụ bà 90 tuổi lập quỹ ủng hộ nạn nhân da cam

Cụ bà Trần Thị Tuyết, 90 tuổi, trú ở khu phố 4, phường 2, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng đã thành lập và duy trì hoạt động quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam quy mô gia đình từ năm 2005 đến nay.

Cụ bà Trần Thị Tuyết, 90 tuổi, trú ở khu phố 4, phường 2, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng đã thành lập và duy trì hoạt động quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam quy mô gia đình từ năm 2005 đến nay.
 
Theo lời cụ Tuyết, khi còn sống, chồng cụ là ông Trần Văn Thông đã thường xuyên có các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn tại địa phương và trước khi qua đời, ông đã để lại di chúc mong muốn vợ và các con tiếp tục các hoạt động từ thiện của ông.
 
Thực hiện nguyện vọng của chồng, bà Tuyết đã cùng các con chính thức làm văn bản đề nghị với Hội nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ bệnh nhân nghèo thị xã Bảo Lộc thành lập quỹ ủng hộ của riêng gia đình. Bắt đầu từ tháng 11/2005 đến nay, quỹ từ thiện này của gia đình cụ Tuyết liên tục được duy trì và đã đóng góp cho Hội được hơn 60 triệu đồng.
 
Bà Lưu Thị Thanh An – chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bảo Lộc cho biết, thông qua hình thức đóng tiền mặt, mỗi quý, bà Tuyết đã đều đặn đóng cho hội 5 triệu đồng. Năm 2009 này, do tuổi già, sức yếu, bà Tuyết đã xin giảm xuống còn 10 triệu/năm. Toàn bộ số tiền bà Tuyết góp cho quỹ từ trước tới nay là khoản tích lũy từ tiền các con đóng góp nuôi mẹ.
 
Ngoài việc thành lập quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, bà Tuyết còn giúp đỡ đột xuất rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 2 thị xã Bảo Lộc trong nhiều năm qua./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục