Cụ bà cao tuổi nhất thế giới hiện sống tại Ukraine

Đúng dịp "Ngày lễ tình yêu", cụ bà Ekaterina Kozak ở Ukraine đã kỷ niệm sinh nhật thứ 116 và trở thành cụ bà cao tuổi nhất thế giới.
Đúng vào dịp kỷ niệm "Ngày lễ tình yêu" (14/2), cụ bà Ekaterina Kozak ở Ukraine đã kỷ niệm sinh nhật thứ 116 và trở thành cụ bà cao tuổi nhất thế giới.

Trước đó, hai cụ bà được xem là cao tuổi nhất thế giới, là cụ bà Dina Manfredini người Mỹ gốc Italy, đã qua đời ngày 17/12/2012, và cụ Koto Okubo người Nhật Bản, qua đời hôm 12/1/2013, cùng thọ 115 tuổi.

Cụ bà Kozak sống tại làng Khomitir ở vùng núi Karpat thuộc tỉnh Ivano-Frankov của Ukraine. Ngày sinh 14/2/1897 của cụ được ghi nhận trong hộ chiếu và sổ bạ của nhà thờ Chính thống địa phương.

Cụ Kozak không lập gia đình, nhưng nuôi dưỡng hai con gái của cô em gái bị phátxít Đức mang đi biệt tích và hiện có 2 cháu trai, 7 chắt và 9 chít. Suốt đời cụ Kozak sinh sống và làm ruộng tại làng Khômitia và trải qua 5 quốc gia gồm Đế chế áo-Hungary, Cộng hòa Nhân dân Tây Ukraine, Ba Lan, Liên Xô và Ukraine cùng hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai.

Cho đến sinh nhật thứ 116, cụ Kozak chưa một lần ốm nặng và cũng chưa bao giờ phải nằm viện. Những khi bị cảm, cụ thường chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền là uống trà pha mật ong. Mặc dù tuổi đã cao, cụ Kozak vẫn luôn minh mẫn và thích giao thiệp với giới trẻ.

Hiện Ukraine có 1.715 cụ ông, cụ bà trên 100 tuổi và đa số họ sinh sống tại hai tỉnh Donetsk và Dnepropetrov./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục