Cư dân Donbass không muốn công nhận chính quyền Ukraine

Một quan chức Ukraine nói rằng ngay cả trong trường hợp Kiev giành lại quyền kiểm soát biên giới vùng Donbass với Nga, dân số của khu vực sẽ không công nhận chính quyền Ukraine.
Cư dân Donbass không muốn công nhận chính quyền Ukraine ảnh 1Đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ chuyển hàng viện trợ cho người dân Ukraine sống tại làng Pischevik thuộc vùng Donetsk, Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine Vadim Chernyshov mới đây nói rằng ngay cả trong trường hợp Kiev giành lại quyền kiểm soát biên giới vùng Donbass với Nga, dân số của khu vực sẽ không công nhận chính quyền Ukraine.

Korrespodent.net dẫn lời ông Chernyshov nhận định trong trường hợp này sẽ có "gần ba triệu người không công nhận Ukraine."

Ngày 20/6, người đứng đầu khu vực Donetsk (phần do Kiev kiểm soát) Zhebrivskyi Pavel tuyên bố rằng Ukraine có thể lấy lại quyền kiểm soát lãnh thổ của Donbass bằng hai cách: cách thứ nhất là bằng chiến dịch quân sự; cách thứ hai là tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục