Cử hành lễ tang nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il

Ông Kim Jong-Un đã khóc nức nở khi đứng trước thi hài cnhà lãnh đạo Kim Jong-Il để thực hiện những nghi thức tiễn biệt lần cuối cùng.
Theo hãng thông tấn Nga Itar-Tass, lễ tang của nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Il đã được chính thức cử hành sáng nay tại Cung tưởng niệm Kumsusan, bắt đầu lúc 10 giờ  (theo giờ địa phương, tức 8 giờ  28/12 giờ Việt Nam).

Lễ tang bắt đầu bằng việc con trai út của ông Kim Jong-Il là Kim Jong-Un cùng các quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên và quân đội nước này đã đến trước thi hài nhà lãnh đạo quá cố để tiến hành những nghi thức tiễn biệt lần cuối.

Bản tin chính thức của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đã gọi ông Kim Jong-Un là "nhà lãnh đạo tối cao của đảng Lao động và tư lệnh tối cao của quân đội Triều Tiên," chứng tỏ quyền lực sẽ tập trung vào tay người con trai út của ông Kim Jong-Il.

Trong bài xã luận trên trang nhất số ra ngày 28/12, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên viết: "Nhân dân Triều Tiên tiễn biệt người cha vĩ đại trong niềm tiếc thương vô hạn. Thời khắc đau thương nhất đã đến, trái tim và tâm hồn của nhân dân sẽ nguyện đi theo người."

Tờ này cũng viết, quân dân Triều Tiên sẽ nguyện "chắc tay súng để bảo vệ đồng chí Kim Jong-Un cùng thực hiện những lý tưởng của người."

Bài báo cũng ca ngợi nhà lãnh đạo Kim đã đưa đất nước Triều Tiên vươn tầm "trở thành một quốc gia có thể sản xuất vệ tinh nhân tạo và vũ khí hạt nhân."

Hình ảnh từ truyền hình nhà nước Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong-Un mặc bộ quần áo kaki màu đen như thường lệ. Vị tướng 4 sao này đã biểu lộ mối thương cảm sâu sắc khi đứng trước vong linh của ông Kim Jong-Il, theo sau là các quan chức được cho là sẽ giúp sức cho ông để thay cha mình lãnh đạo đất nước.

Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên cũng không truyền trực tiếp lễ tang mà phát những hình ảnh về sự nghiệp hoạt động cách mạng của ông Kim Jong-Il.

Từ Rodong Sinmun cho biết linh cữu nhà lãnh đạo Kim Jong-Il sẽ được rước qua trung tâm Bình Nhưỡng sau nghi thức bắn 24 phát đại bác tiễn biệt ông.

Chiếc xe chở tấm ảnh lớn ghi lại nụ cười lạc quan của nhà lãnh tụ sẽ dẫn đầu đoàn xe, theo sau là đoàn quân nhạc cùng các ôtô, môtô chở những vòng hoa lớn.

Quốc tang sẽ kết thúc vào ngày mai 29/12, kèm theo 3 phút mặc niệm vào buổi trưa. Tàu hỏa, tàu thủy và các phương tiện giao thông sẽ đồng loạt kéo còi trước khi 3 phút mặc niệm bắt đầu.

[Video lễ tàng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il]

Theo tường thuật của truyền thông phương Tây, bất chấp trời mưa tuyết, hàng trăm ngàn người dân Triều Tiên đã đứng hai bên đường để đưa tiễn "nhà lãnh đạo kính yêu," giống như tang lễ của lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1994.

"Tang lễ sẽ được thực hiện như năm 1994 và đây sẽ là dịp để người dân Triều Tiên thể hiện lòng trung thành với nhà lãnh đạo mới Kim Jong-Un," giáo sư chuyên nghiên cứu về Triều Tiên Yang Moo-jin thuộc đại học Seoul nói với AFP.

Lễ tang lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1994 kéo dài trong nhiều giờ. Đoàn xe đưa linh cữu ông cũng đã rời cung Kumsusan, vòng qua trung tâm Bình Nhưỡng rồi quay trở lại Cung tưởng niệm. Thi hài vị lãnh tụ này sau đó được ướp và đặt tại cung để người dân viếng thăm cho đến ngày nay.

[Hình ảnh cập nhật về tang lễ ông Kim Jong-Il]

Hiện chưa rõ thi hài ông Kim Jong-Il sẽ được mai táng hay cũng được ướp  như cha mình. Nhưng theo tờ JoongAng của Hàn Quốc thì các chuyên gia ướp xác của Nga đã tới Bình Nhưỡng vào ngày 27/12.

Những ngày vừa qua, truyền thông Triều Tiên cũng đã kêu gọi công nhân đang làm việc ở nước ngoài về để tang ông Kim Jong-Il.

Rất nhiều hoa tươi cũng đã được chuyển từ Thượng Hải vượt qua biên giới Triều Tiên để phục vụ cho lễ tang. Theo AFP, riêng trong ngày 27/12, đã có 200 chiếc xe tải chở hoa mang biển số Trung Quốc đi vào lãnh thổ Triều Tiên, so với 120 chiếc mỗi ngày từ hôm 19/12, ngày mà Triều Tiên chính thức công bố sự ra đi của ông Kim Jong-Il.

Hình ảnh cắt ra từ đoạn băng của đài truyền hình Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong-Un cúi gập người trước linh cữu cha tại Cung tưởng niệm Kumsusan (Nguồn: AP lấy từ đài truyền hình Triều Tiên)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục