Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 112

Cụ Sakari Momoi, cụ ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời do căn bệnh liên quan đến thận tại nhà dưỡng lão ở thành phố Saitama, phía Bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản hôm 5/7, thọ 112 tuổi.
Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 112 ảnh 1Cụ Sakari Momoi (phải) nhận giấy chứng nhận của Guinness tại Tokyo ngày 20/8/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cụ Sakari Momoi, cụ ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời tại Nhật Bản hôm 5/7, thọ 112 tuổi.

Cụ Momoi qua đời do căn bệnh liên quan đến thận tại nhà dưỡng lão ở thành phố Saitama, phía Bắc thủ đô Tokyo, nơi cụ đã sống trong nhiều năm. Gia đình cho biết sức khỏe của cụ đã xấu đi từ cách đây một đến hai tuần.

Cụ Momoi sinh ngày 5/2/1903 và từng là hiệu trưởng một trường trung học.

Năm ngoái, cụ đã được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận là cụ ông cao tuổi nhất thế giới ở tuổi 111.

Theo nhóm nghiên cứu lão khoa có trụ sở tại Mỹ, hiện tại cụ ông cao tuổi nhất thế giới là cụ Yasutaro Koide, 112 tuổi, cũng là người Nhật Bản. Cụ Koide chỉ kém cụ Momoi một tháng tuổi.

Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao với ¼ dân số 128 triệu người ở trong độ tuổi từ 65 trở lên.

Bên kia Thái Bình Dương, người cao tuổi nhất thế giới là cụ bà Susannah Mushatt Jones đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116 vào ngày 6/7 vừa qua. Cụ Jones sinh ngày 6/7/1899, từng là một quản gia. Hiện cụ đang sống tại thành phố New York, Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục