Cụ ông nhiều tuổi nhất thế giới đã qua đời

Ngày 19/6, cụ ông cao tuổi nhất thế giới Tomoji Tanabe, người Nhật Bản, đã qua đời ở tuổi 113 tại nhà riêng ở thành phố Miyakonojo trên đảo Kyushu, phía Nam Nhật Bản.

Ngày 19/6, cụ ông cao tuổi nhất thế giới Tomoji Tanabe, người Nhật Bản, đã qua đời ở tuổi 113 tại nhà riêng ở thành phố Miyakonojo trên đảo Kyushu, phía Nam Nhật Bản.
 
Theo chính quyền địa phương, cụ Tanabe qua đời vì một cơn đau tim trong khi đang ngủ.
 
Cụ Tanabe sinh ngày 18/9/1895, có 8 người con, 25 cháu và 53 chắt. Cụ đã được ghi danh trong sách kỷ lục Guiness là cụ ông cao tuổi nhất thế giới từ năm 2007.
 
Khi còn sống, cụ ông Tanabe rất thích ăn món tôm rán và súp miso nấu với trai của Nhật Bản. Sáng nào cụ cũng uống sữa, đọc báo và không bao giờ uống rượu hay hút thuốc lá.

Thị trưởng thành phố Miyakonojo cho biết cụ ông Tanabe là biểu tượng của thành phố này.
 
Nhật Bản là nước có tuổi thọ bình quân thuộc diện cao nhất thế giới với tuổi thọ trung bình của nữ giới là 86 tuổi và nam giới là 79 tuổi.

Trong sáu năm qua, số người thọ "bách niên" ở Nhật Bản đã tăng hơn gấp đôi lên 36.000 người vào năm 2008, trong đó 86% là phụ nữ.
 
Liên hợp quốc ước tính đến năm 2050, đất nước Mặt Trời mọc sẽ trở thành quốc gia có số người "bách niên" nhiều nhất thế giới với khoảng gần 1 triệu người./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục