“Cụ rùa" chưa thể lên bờ

“Cụ rùa" chưa thể lên bờ vì “phòng khám” dở dang

Kế hoạch đưa "cụ" rùa lên chân Tháp Rùa trong ngày hôm nay đã không hoàn thành vì gạch, đá khu vực chân tháp vẫn còn ngổn ngang.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hôm nay (4/3), các đơn vị thực hiện cứu “cụ rùa" phải bố trí, dẫn bằng được về nơi chữa trị. Tuy nhiên, tới chiều muộn cùng ngày, “cụ" vẫn chưa được dẫn về “phòng khám.”

Theo Phó giáo sư Hà Đình Đức, việc đưa “cụ rùa" lên bờ để chữa trị chưa thể hoàn thành trong ngày hôm nay và cũng chưa biết chính xác ngày nào thì “cụ” sẽ được đưa lên chân Tháp Rùa để xem xét vết thương.

Theo ông Đức, nguyên nhân của sự chậm trễ này là do việc xây dựng bể chữa bệnh và dọn dẹp chân tháp vẫn chưa hoàn thành.

Thực tế, 2 giờ sáng nay, bể chữa thương cho rùa đã được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội và đơn vị thi công đưa ra chân Tháp Rùa. Tuy nhiên, hiện mọi việc vẫn còn dang dở. Lực lượng công nhân vẫn đang gấp rút thu dọn gạch, đá xung quanh khu vực chân tháp.

"Chưa thể đưa ra dự kiến thời gian đưa 'cụ' lên là khi nào. Mọi việc phải được thực hiện cẩn thận, tránh sai sót," giáo sư Đức nhấn mạnh.

Theo ông Đức, hệ thống lưới đưa “cụ rùa" lên bờ đã hoàn thành nhưng cách tốt nhất là để "cụ" tự bò lên gò Rùa sau đó chữa thương cho "cụ," còn phương án dùng lưới bắt chỉ là bất đắc dĩ.

Ngay trong ngày hôm nay, “cụ rùa" đã nổi hai lần khu vực ngay gần bờ hồ. Hàng trăm người nghe tin sẽ đưa “cụ” lên bờ đã tập trung rất đông ở khu vực này mong tận mắt được chiêm ngưỡng "cụ." Tuy nhiên, thông tin về việc chưa thể đưa rùa Hồ Gươm ngay trong ngày đã khiến nhiều người thất vọng./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục