Tượng thiết đầu công

Cú "thiết đầu công" của Zidane đã được dựng tượng

Nghệ nhân Adel Abdessemed đã dựng nên  bức tượng đồng cao 5m mô phỏng cú húc đầu của  Zidane về phía trung vệ Marco Materazzi.
Quá ấn tượng với cú húc đầu của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane về phía trung vệ Marco Materazzi, một nghệ nhân người Algeria đã quyết định dựng tượng hành động này. Nghệ nhân Adel Abdessemed đã dựng nên  bức tượng đồng cao 5m và và đặt tên công trình này là Headbutt (có nghĩa là cái húc đầu).  Tác phẩm của Abdessemed đang được trưng bày tại trung tâm nghệ thuật Pompidou, Paris. Hiện nó đang được mở cửa tự do cho công chúng thưởng thức. Tại World Cup 2006, trong trận chung kết giữa hai đội tuyển Pháp và Italy, do nghe phải những lời nói không hay dành cho gia đình của mình,  Zidane không kiềm chế được cơn nóng giận và húc đầu vào Materazzi. Sau đó, Italy đã đánh bại Pháp ở loạt đá luân lưu định mệnh để giành chiếc cup vô địch. Đây thực sự là kỷ niệm đáng buồn với Zidane bởi đó cũng là trận quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Theo tiết lộ của Materazzi trong cuốn tự truyện năm 2007, sở dĩ Zidane có hành động nóng nảy là vì anh đã có những lời nói xúc phạm tới mẹ và chị gái của ngôi sao người Pháp./.
Cú "thiết đầu công" của Zidane đã được dựng tượng ảnh 1
Cú "thiết đầu công" của Zidane đã được dựng tượng ảnh 2

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục